9X châu Á đầu tiên được học thạc sĩ nâng cao tại 4 nước

Bên cạnh vẻ ngoài ưa nhìn, Lê Tâm Khôi còn gây ấn tượng với bảng thành tích học tập tốt, cùng khả năng nói thành thạo ba ngoại ngữ: Anh, Pháp, Italy.

Lê Tâm Khôi (sinh năm 1991) hiện theo học thạc sĩ Kinh doanh tại 4 nước khác nhau. Chàng trai quê Long Xuyên, An Giang khiến người khác nể phục bởi thành tích học tập nổi bật, cùng vẻ ngoài khá điển trai.

Lê Tâm Khôi (giữa) với các bạn của mình tại nước ngoài.

Vinh danh sinh viên Việt Nam

Tâm Khôi được gia đình định hướng, cho đi du học từ sớm. Chàng trai đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trường University of Gloucestershire, London với tấm bằng xuất sắc.

Sau đại học, 9X An Giang vinh danh sinh viên Việt Nam khi trở thành người đầu tiên ở châu Á được chọn theo học chương trình thạc sĩ nâng cao tại 4 nước Italy, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Khóa học chỉ tuyển 25-27 sinh viên trên toàn cầu, được 4 đại học nằm trong top 100 trường uy tín trên thế giới đồng thời cấp bằng.

Về thành tích này, Tâm Khôi cho biết: “Mình khá may mắn khi có cơ hội tìm hiểu về chương trình này từ sớm. Đề giành được suất học, bạn không phải có bảng điểm thật đẹp, vì yêu cầu không quá cao (chỉ cần IELTS 6.5 và tốt nghiệp đại học loại khá).

Nhưng trong hồ sơ, bạn sẽ được yêu cầu viết một motivation letter, giải thích tại sao trường phải nhận mình và bạn có thể làm gì cho trường. Bên cạnh đó, họ còn xem trọng các hoạt động bên lề ngoài việc học, cùng khả năng về ngôn ngữ.

Mình nghĩ thế mạnh của mình là hướng ngoại, đi nhiều nên khả năng thích nghi cao. Đây cũng là điểm phù hợp với chương trình nghiên cứu nói trên”.

9X chia sẻ thêm, kể từ khi nộp đơn ứng tuyển đến lúc được nhận, anh đã mất 7 tháng để chuẩn bị hoàn tất mọi thứ.

Thành thạo ba ngoại ngữ Anh, Italy và Pháp

Bên cạnh bảng thành tích học tập xuất sắc, Lê Tâm Khôi còn có khả năng về ngoại ngữ.

Tâm Khôi hiện còn học thêm hai thứ tiếng khác.

Do được định hướng du học sớm nên Khôi nói thành thạo tiếng Anh từ khi còn ở Việt Nam.
Đến lúc sang nước ngoài, chàng trai lại càng có cơ hội trau dồi thêm các kỹ năng cho mình.

Đặc biệt, vì chương trình thạc sĩ nâng cao tại 4 nước nên 9X dần rèn luyện và có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp và Italy.

Ngoài ra, chàng trai quê An Giang hiện cũng đang theo học tiếng Đức và Tây Ban Nha để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của mình ở những đất nước này.

Về phương pháp học tập, Tâm Khôi cho biết: “Phương pháp mình áp dụng là phải luôn đọc sách, tự học để tìm tòi. Khi thắc mắc điều gì, nếu chính bản thân tìm thấy câu trả lời sẽ nhớ lâu hơn.

Mỗi khi vượt qua được một khó khăn, mình thường cảm thấy hài lòng và như được lên level vậy”.

Gia đình không giàu có như mọi người nghĩ

Là chàng trai có gia thế tốt, cùng với thành tích học tập nổi bật, Tâm Khôi khiến không ít bạn bè phải ghen tỵ. Tuy nhiên, 9X lại khiêm tốn nói rằng, nhà anh không giàu như mọi người vẫn nghĩ.

“Điều mình có được nhiều nhất từ gia đình là sự ủng hộ về tinh thần. Đó chính là động lực để mình vượt qua khi gặp khó khăn.

Còn về gia thế giàu có, mình không dám nhận. Chẳng qua mình được bố mẹ yêu thương và hết lòng hỗ trợ cho các quyết định của mình. Mình thật sự biết ơn khi gia đình đã dành những thứ tốt nhất trong điều kiện có thể cho mình” - 9X chia sẻ.

Bên cạnh việc học tập, 9X còn có sở thích đi du lịch.

Giống như những du học sinh khác, chàng trai quê An Giang vẫn đi làm thêm và tính toán chi tiêu hàng tháng để tiết kiệm sinh hoạt phí tại nước ngoài nhất có thể.

Tâm Khôi cho hay, anh hiện còn là thành viên của tổ chức phi chính phủ WWOOF. Đây là chương trình kết nối các trang trại nhỏ kêu gọi mọi người cùng làm việc có ích. Khôi tham gia tổ chức này vì nó phù hợp với tính cách thích khám phá, thích tìm hiểu văn hóa các nước của anh.

Bên cạnh đó, 9X cũng được thỏa mãn niềm đam mê xê dịch, mong muốn trải nghiệm. Khôi đã đi nhiều nước ở Châu Âu như Pháp, Italy, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sỹ, Bồ Đào Nha…

Chuyến đi chàng trai nhớ nhất là dịp đi về miền Tây Nam của Anh - Cornwall. Trong hai tuần, anh đã được ở và làm việc với một gia đình người Anh gốc.

9X chia sẻ, đó thật sự là khoảng thoài gian để anh có thể cảm nhận được góc nhìn từ một gia đình phương Tây sống hoàn toàn cách xa sự náo nhiệt, ồn ào của thành phố lớn, cũng như cách họ dạy và giáo dục con nhỏ ra sao?

Tâm Khôi tiết lộ, sau khi học xong chương trình thạc sĩ nâng cao, anh sẽ đi làm lấy kinh nghiệm và quay trở về Việt Nam lập nghiệp.

Hàn Triệt

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-chau-a-dau-tien-duoc-hoc-thac-si-nang-cao-tai-4-nuoc-post612980.html