Một đội xử lý bom sau đó đã được điều ngay tới hiện trường. Tổng số 902 chất nổ gồm lựu đạn, rocket và đầu đạn đã được tìm thấy. Theo kết luận ban đầu của các chuyên gia, chúng có thể thuộc về quân đội Mỹ.
"Đạn chưa nổ từ Thế chiến thứ 2 vẫn còn nằm rải rác ở khắp Okinawa. Các công nhân xây dựng luôn phải dùng tới máy dò trước khi cho đào bới trên mặt đất" - ông Kiyotaka Maedomari một quan chức cảnh sát cấp cao thuộc thành phố Itoman cho biết.
"Nhưng rất hiếm khi chúng tôi tìm thấy nhiều bom chưa nổ cùng một lúc như thế này" - ông Maedomari nói.
Okinawa là mặt trận đẫm máu nhất trong trận đánh thuộc mặt trận Thái Bình Dương hồi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Đến giờ, trong ký ức của những nhân chứng lịch sử tại Okinawa, trận đánh kéo dài 82 ngày với kết quả quân Mỹ chiếm được Okinawa vẫn là một cơn ác mộng và họ gọi đó là "cơn bão thép". Trận chiến đã gây thiệt hại nặng nề cho cả Mỹ và Nhật Bản trong đó phía Nhật có190.000 người thiệt mạng gồm một nửa là dân thường địa phương.
Ước tính có khoảng 10.000 tấn đạn dược chưa nổ vẫn còn nằm rải rác khắp Okinawa sau chiến tranh. Trong tháng 1 năm ngoái, một người Nhật cũng bị thương nặng khi một quả bom từ thời Thế chiến Thứ hai phát nổ tại thành phố Itoman.
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)