90 năm so tài Pháp - Anh

Cách nhau bởi eo biển Manche, Pháp - Anh là một trong những cuộc đối đầu kinh điển nhất của làng túc cầu thế giới. Trải dài 90 năm qua 30 cuộc chạm trán, họ đang chuẩn bị viết tiếp một chương mới trong lịch sử đối đầu khi gặp nhau trong trận ra quân tại bảng D đêm nay.

Đội bóng của quê hương bóng đá toàn thắng cả 6 trận đầu tiên và đều trên đất Pháp. Nhưng khi dần bước vào giai đoạn hiện đại, chính CĐV của Gaulois mới là những người nở nụ cười nhiều hơn.

Samir Nasri (phải, Pháp) dốc bóng trước Steven Gerrard (Anh) trong trận giao hữu gần nhất giữa 2 đội.

…Phải đến 8 năm sau lần chạm trán đầu tiên (Anh thắng 4-1 năm 1923), Pháp mới biết đến thắng lợi trước đối thủ bên kia eo biển. Lịch sử cuộc đối đầu này từng chứng kiến những cột mốc lớn. Chẳng hạn như đội tuyển Anh của Sir Alf Ramsey đã thua Pháp 2-5 tại Paris tại vòng loại EURO 1964 trước khi phục thù với chiến thắng 2-0 tại London ở vòng bảng World Cup 1966. Đấy là một năm đáng nhớ của “Tam sư” khi không chỉ loại được Pháp, họ còn lên ngôi vô địch tại giải đấu này với cú hat trick của Geoff Hurst.

Năm 1982, Pháp và Anh tái ngộ trên đất Tây Ban Nha, nơi Bryan Robson đã ghi bàn ở giây thứ 27 (nhanh nhất trong lịch sử các kỳ World Cup) để giúp Anh thắng 3-1. EURO 2004, cứ ngỡ như kịch bản này lặp lại khi Frank Lampard cũng sớm ghi bàn đưa Anh vượt lên. Nhưng trong những phút bù giờ, 2 cú sút phạt tuyệt vời của Zidane giúp Pháp lội dòng nước ngược. Khi vào sân trong trận cầu ấy, Zidane hãy còn đang bị bệnh.

Lần gần nhất Pháp và Anh gặp nhau là tháng 11-2010, sau khi cả 2 đều rời World Cup tại Nam Phi với những thất bại muối mặt. Giờ đây, đội tuyển Anh đã có một HLV mới là Roy Hodgson sau khi Fabio Capello bất ngờ từ chức. Trong lúc Hodgson chưa mang đến tín hiệu khả quan nào thì ngược lại, Pháp đã có những nét tiến bộ đáng kể dưới thời Laurent Blanc khi họ đang có trong tay 21 trận bất bại, bao gồm những chiến thắng đáng nhớ trước Brazil, Đức và… Anh!

Nhưng HLV Blanc nhấn mạnh: dù Anh mất nhiều gương mặt sáng giá, ông vẫn biết rõ điều gì đang chờ đội tuyển Pháp: “Đội Anh có triết lý bóng đá riêng và có chất lượng cầu thủ. Họ sẽ làm mọi thứ có thể vì đây là cuộc đối đầu Anh - Pháp. Chúng tôi sẽ phải thật mạnh mẽ vì đây là trận cầu khó khăn”.

Florent Malouda phụ họa: “Họ sẽ sẵn sàng và đầy tính chiến đầu. Trốn tránh không phải là văn hóa Anh”.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/185/2F4F31/90-nam-so-tai-Phap---Anh