9 tuyến đường ở Sài Gòn có thể sẽ chìm trong biển nước trong 2 ngày tới

Triều cường đang lên nhanh trên sông Sài Gòn, đạt đỉnh vào ngày 17-18/10 và có thể khiến 9 tuyến đường bị ngập.

Cuối tháng trước, cơn mưa lớn nhất 40 năm qua đã biến hàng chục con đường thành sông. Ảnh: Zing.

Ngày 14/10, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM cho biết: Dự kiến sẽ có 9 tuyến đường bị ngập (chưa kể một số đường do quận, huyện quản lý) khi đỉnh triều 1,5 m trở lên.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường và đạt đỉnh trong những ngày tới. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng ở cấp độ 3, nếu gặp mưa lớn sẽ gây ngập ở những vùng trũng thấp.

Có ít nhất 9 tuyến đường có thể ngập, trong đó 2 tuyến đường ngập nặng là Lương Định Của (Quận 2), Huỳnh Tấn Phát (Quận 7).

7 tuyến đường ngập nhẹ hơn gồm Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội (Quận 2), Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn (Quận 7), tỉnh lộ 10 (Quận Bình Tân), đường 26 (Quận 6), quốc lộ 50 (Huyện Bình Chánh).

Triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày 14/10 đạt 1,47 m, trạm Nhà Bè trên Kênh Đồng Điền đạt 1,48 m, vượt báo động 2 và sẽ tiếp tục tăng.

Dự báo từ ngày 15/10, đỉnh triều tăng dần và vượt mức báo động 3 (mức 1,5 m) và đạt đỉnh trong 2 ngày 17 và 18/10, có thể gây ngập, kẹt xe.

Bình An

Theo Infonet

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/9-tuyen-duong-o-sai-gon-co-the-se-chim-trong-bien-nuoc-trong-2-ngay-toi-20161015102115044.chn