9 thiết kế chung cư 'siêu sang chảnh' đã từng đoạt giải Pritzker

Những kiến trúc sư nổi tiếng từng đạt giải Pritzker đang vung đũa phép lên những chung cư, khách sạn và tổ hợp ở Mỹ - tạo nên những tòa tháp bóng bẩy và không gian sống đương đại, góp phần định nghĩa lại phong cách sống sang trọng cho giới triệu phú và tỉ phú.

Giải thưởng kiến trúc Pritzker là giải thưởng thường niên của quỹ Hyatt để vinh danh một kiến trúc sư còn sống với những đóng góp của họ. Giải thưởng này được Jay A. Pritzker lập ra từ năm 1979 và được điều hành bởi dòng họ Pritzker. Đây là giải thưởng cao quý nhất trên thế giới về kiến trúc. Giải thưởng được xem như giải Nobel của kiến trúc. Người nhận giải thưởng sẽ được nhận 100.000 đô la Mỹ, nhưng quan trọng hơn, người đó sẽ nhận được sự công nhận trên toàn thế giới.

Những dự án mới đang được mang những nét đặc trưng của giải Pritzker với mặt tiền kính đẹp xuất thần, tiện nghi riêng biệt, mái hiên rộng rãi và không gian tiện ích hoành tráng dành cho những người sành sỏi và đam mê cuộc sống cao cấp. Sau đây là một vài dự án tuyệt đẹp - sản phẩm trí óc của những thiên tài ngành kiến trúc.

KTS Jean Nouvel: Monad Terrace (Miami)

Kiến trúc sư Jean Nouvel

Đừng để cái tên đánh lừa bạn. Dự án Miami đầu tiên của Atelier Jean Nouvel, Monad Terrace (Tế bào đơn lẻ), không hề đen tối như ý nghĩa của nó. Nhưng nó cũng chỉ ra hiểm họa thay đổi khí hậu trong tương lai của Miami - một thành phố nhiệt đới sát biển. Tòa nhà chung cư đương đại của Nouvel và tập đoàn phát triển JDS được bao quanh bởi một phá nước trung tâm và vịnh Miami (ít nhất là góc nhìn từ hành lang), và gây ấn tượng nhờ nét thiết kế ngập nước của mình.

Tòa chung cư xinh đẹp này phô bày 1 mái che hành lang làm từ kính phản quang và màn thực vật trừu tượng lọc sáng, vườn treo ở mặt tiền phía bắc và phía nam mang lại bóng râm và không gian riêng tư, phá nước với boong sưởi nắng, các cây họ thủy, bể bơi vô cực dài hơn 33m và bồn tắm nước nóng nhìn ra vịnh.

KTS Jean Nouvel: 53 W. 53rd (New York)

Một tòa chung cư đồ sộ khác của Nouvel nằm trên nền đất vững chãi của “khu rừng bê tông” New York. Cao hơn tòa Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại 320m , 53 W. 53 rd là một kiệt tác kiến trúc hình nón với sức chứa 145 căn hộ tư nhân với nội thất được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Thierry Despont.

Tòa nhà chọc trời đã định nghĩalại trung tâm Manhattanvới hình thù góc cạnh - hiện đại hóa bằng hệ thống cửa số từ sàn lên trần mang lại góc nhìn bao quát skyline New York, Công viên Central Park và đường chân trời. Tòa nhà chung cư bao gồm 1 thư viện hành lang, hầm rượu cầu kỳ và bể bơi 61m được bao bọc bởi 1 bức tường xanh lá phát sáng.

KTS Herzog & de Meuron: Jade Signature (Sunny Isles Beach, FL)

KTS Jacques Herzog & Pierre de Meuron

Nhóm kiến trúc sư Thụy Sĩ của Jacques Herzog & Pierre de Meuron hợp sức với tập đoàn Fortune International Group và chuyên gia nội thất người Pháp Pierre-Yves Rochon đã tạo nên một khu nghỉ dưỡng bãi biển riêng biệt trên bờ biển Sunny Isles hoang sơ. Tác phẩm điêu khắc 53 tầng này có tòa áp mái được bán với giá 33 triệu đô, được thiết kế theo phong cách trực quan và thiết thực (thay vì trang trí) - từ tấm lát đến các cột chống và kính bảo vệ nhằm làm giảm đi sức nóng dữ dội của miền Nam Florida.

Tòa nhà Jade Signature tập trung vào nét xa xỉ siêu hiện đại – căn hộ xuyên suốt, ba tầng tiện nghi, thiết bị Gaggenau, một sảnh hiên râm mát (với bể bơi tia nước nóng), quầy nước ép hoa quả lạnh, khu lều riêng và không gian sống xanh tươi (gồm 1 ban cộng rộng lớn) thiết kế bởi công ty Raymond Jungles. Siêu sao bóng đá Brazil Douglas Costa từng mua 1 căn hộ 3 phòng ngủ, 4,5 phòng tắm ở đây với giá 4.527.000 đô.

KTS Zaha Hadid: One Thousand Museum (Miami)

KTS Zaha Hadid

Dự án chung cư nhà ở duy nhất tại Mỹ của Hadid từng bị giáng 1 cú mạnh sau khi bà đột ngột qua đời. Nhưng sau đó vẫn được tiếp tuc theo tầm nhìn của vị kiến trúc sư. Hadid tiếp tục đạt được thành công với bộ sưu tập ngọc mái tròn gồm khu nhà ở kép với chất lượng không thua gì các bảo tàng, các căn hộ nửa tầng và các căn áp mái nguyên tầng – nhìn ra vịnh Biscayne và biển Atlantic cùng những siêu tiện nghi khác.

Những căn hộ tiện nghi tân tiến bao gồm mái hiên cỡ lớn (tạo hình bởi các đường cong xương ngoài gợi cảm của Hadid), phần hoàn thiện theo phong cách châu Âu bóng lộn, thiết bị cao cấp hiện đại và hệ thống chiếu sáng nội thất theo yêu cầu. One Thousand Museum cũng gây chú ý với sân thượng cho phép máy bay đáp xuống, nhiều bể bơi và boong sưởi nắng (đặc biệt là ở tầng thượng). Với giá các căn hộ từ 5,5 cho đến trên 20 triệu đô (400 đến gần 1.500 m2), tòa tháp này chính là một bài ca thiên nga cao cấp của kiến trúc sư Hadid.

KTS Renzo Piano: 565 Broome Street (New York)

KTS Renzo Piano

Vẫn đang trong quá trình xây dựng, tòa tháp đôi Soho của Renzo Piano nhìn ra khung cảnh xanh tươi của khu trung tâm thương mại Freeman Plaza và thấy được toàn cảnh thành phố và dòng sông Hudson.

Tòa chung cư 30 tầng này toát ra một chất Âu (có lẽ là bởi việc dùng nội thất của RDAI, Paris và nhà thầu Bizzi & Partners Development, Ý) nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của khu vực này - từ mặt tiền kính tạo bóng râm bóng lộn, thư viện tầng hầm cổ điển, hiên đậu xe đến việc sử dụng vật liệu thật bao gồm đá, gỗ sồi trắng, kính và bê tông.

KTS Foster + Partners: Oceanwide Center (San Francisco)

Khu vực tái quy hoạch ga Transbay vừa động thổ tại vùng phát triển rộng 195.000 m2 gần khu tài chính với 2 tòa nhà cao tầng, không gian công cộng và nhiều đường đi bộ trung tâm, thiết kế bởi nhóm của kiến trúc sư Norman Foster.

Tòa tháp chung cư 184m là đại diện của các tòa nhà chọc trời ở San Francisco trong khi tòa tháp hỗn hợp 259m (khách sạn, căn hộ và văn phòng) vươn cao như “1 biểu tượng của khu vực mới – đây sẽ là tòa chung cư cao nhất ở bờ Tây”. Cả 2 tòa tháp cung cấp 125.000 m2 không gian văn phòng và hơn 60.000 m2 đất ở. Các tấm lát sàn cỡ lớn và phong cách bố trí mở được hỗ trợ bằng một hệ thống cấu trúc trục giao nhằm chống động đất.

KTS Foster + Partners: 50 Hudson Yards (New York)

Dự án phía Tây của Foster + Partners sẽ là tòa tháp văn phòng thương mại lớn thứ 4 ở Manhattan, trải dài cả 1 khu phố. Dự kiến mở cửa vào năm 2020, 50 Hudson Yards sẽ là một tòa nhà đạt chuẩn thiết kế LEED vàng, rộng 269.000 m2 và cao hơn 300m, có đường nối thẳng đến ga tàu điện ngầm số 7. Tòa nhà chọc trời này có mặt tiền làm bằng kính và đá trắng, sàn nhà không cột, sảnh trời (Sky lobby) riêng, dịch vụ cất xe (có bãi đỗ xe riêng) và khu vực tiện nghi và giao dịch rộng mênh mông dành cho khách thuê, một trong số đó là tập đoàn đầu tư Black Rock với gần 90.000 m2 không gian văn phòng ở 15 tầng.

KTS Rem Koolhaas: Park Grove (Miami)

3 tòa tháp bên bờ biển vô cùng nổi bật của Park Grove tại khu Coconut Grove, Miami là dự án nhà ở đầu tiên tại Mỹ của công ty kiến trúc OMA (kiến trúc sư Rem Koolhaas). Điêu khắc bởi họa sỹ người Tây Ban Nha, Jaume Plensa, tổ hợp rộng 4.732 m2 này bao gồm các căn áp mái và chung cư thoáng đãng với nội thất của Meyer Davis Studio, tường kính và ban công rộng rãi, mang lại góc nhìn lý tưởng ra Vịnh Biscayne.

Tiện nghi được thiết kế bởi Colin Cowiebao gồm các bể bơi và boong sưởi nắng đẹp mê hồn (có cả trên tầng thượng), spa, phòng tắm hơi, phòng tập yoga trong nhà và ngoài trời, phòng chiếu phim 28 ghế và một phòng thử rượu với kho chứa riêng. Ngoài ra còn có không gian sống thanh bình và những khu vườn riêng tư rộng hơn 20.000 m2.

Tiện nghi được thiết kế bởi Colin Cowiebao gồm các bể bơi và boong sưởi nắng đẹp mê hồn (có cả trên tầng thượng), spa, phòng tắm hơi, phòng tập yoga trong nhà và ngoài trời, phòng chiếu phim 28 ghế và một phòng thử rượu với kho chứa riêng. Ngoài ra còn có không gian sống thanh bình và những khu vườn riêng tư rộng hơn 20.000 m2.

KTS Rafael Moneo: Apeiron At The Jockey Club (Miami)

Kiến trúc sư người Tây Ban Nha Rafael Moneo đang làm hồi sinh tụ điểm Jockey Club nổi tiếng 1 thời (tổ hợp 3 tòa nhà cũ kỹ ở phí Bắc Miami) bằng việc xây thêm 2 tòa tháp 40 tầng với cái tên Apeiron (tiếng Hy Lạp là “không giới hạn”). Dự án đầu tiên của Moneo ở Miami này từng bị hoãn vì các vụ kiện tụng liên quan.

2 tòa tháp dự kiến sẽ bao gồm 240 căn hộ chung cư và 90 phòng khách sạn. Được phát triển bởi Horst Schulze, Michael Bedner và Muayad Abbas, dự án này được thiết kế nhằm mang lại phong cách mới cho khu vực này.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/9-thiet-ke-chung-cu-sieu-sang-chanh-da-tung-doat-giai-pritzker-20170225042620148p99c121.news