9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác HSSV năm học 2011-2012

(GD&TĐ) - Từ ngày 4 - 6/8, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2010-2011 và tập huấn công tác HSSV, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm học 2011-2012 khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Hội nghị đã đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, trong đó chú trọng việc tăng cường chăm sóc, đảm bảo vật chất, tinh thần cho HSSV.

9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác HSSV năm học 2011-2012 Theo đó, 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác HSSV năm học 2011-2012 như: đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về công tác HSSV; tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho HSSV; triển khai chương trình công tác HSSV giai đoạn 2009-2012, đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt định hướng tư tưởng chính trị của sinh viên; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Thứ trưởng Trần Quang Quý làm việc tại Hội nghị Tại Hội nghị, đại diện Bộ GD&ĐT Thứ trưởng Trần Quang Quý, Vụ phó Vụ công tác học sinh sinh viên Dương Văn Bá đã lắng nghe tiếp thu ý kiến từ các thầy cô trực tiếp hoạt động, xây dựng công tác HSSV tại nhà trường. Đồng thời, các đại biểu còn nghe một số trường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học, giáo dục đạo đức, lối sống cho HS-SV. Bộ Công an cũng đứng ra tập huấn công tác đảm bảo an ninh chính trị, chiến lược quốc gia về phòng chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, cách nhận biết các loại ma túy… Việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm học này. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong năm qua tình trạng HS-SV vi phạm pháp luật chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 0,01%. Tuy nhiên, một số vụ việc xảy ra mang tính chất nghiêm trọng như: giết người, cướp của, buôn bán ma túy… HSSV đang bị những thói hư tật xấu như nghiện games online, games mang tính bạo lực, web đen, cờ bạc, lô đề, cho vay nặng lãi… Đó là những nguyên nhân khiến HSSV vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là tình hình phức tạp ở Biển Đông hiện tại đã ảnh hưởng tâm lý giới HSSV do đó dễ bị các phần tử xấu lợi dụng lòng yêu nước để hoat động chính trị, chống phá Đảng và Nhà nước. Toàn cảnh Hội nghị Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công An tăng cường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị, phát động nhiều phong trào phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trên phạm vi cả nước nhằm hạn chế việc vi phạm pháp luật, đảm bảo vật chất, tinh thần, xây dựng lối sống trong sáng trong giới HSSV. Anh Tú ,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2762/201108/9-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-HSSV-nam-hoc-20112012-1950932/