Mỹ: 9 người chết, 17 người nguy kịch vì bị nhốt trong xe thùng

Lực lượng chức năng ở San Antonio,Mỹ đã phát hiện ra một chiếc xe thùng chở hàng chứa 39 người đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó 8 người đã chết và 1 người chết khi trên đường đến bệnh viện.

Theo Washington Post, sự việc được phát hiện khi một nhân viên Walmart nghi ngờ về một chiếc xe thùng đỗ bên ngoài siêu thị. Người này đã gọi cảnh sát và lực lượng chức năng đã phát hiện ra 39 người đang bị nhốt trong thùng xe.

8 người chết, 1 người chết trên đường đến bệnh viện, những người còn lại trong tình trạng nguy kịch với những biểu hiện của say nắng: Da nóng, nhịp tim đập quá nhanh, một số người tổn thương não không thể nào phục hồi.

Cảnh sát Texas điều tra hiện trường.

Cảnh sát trưởng của San Antonio William McManus gọi đây là “một thảm họa khủng khiếp”, cho biết thảm kịch này liên quan đến một vụ buôn người xuyên biên giới với Mexico. Các nạn nhân đều khá trẻ, chỉ trong độ tuổi vị thành niên, đã bị nhốt trong xe tải không có điều hòa giữa thời tiết Texas nóng như lửa thiêu. Hiện vẫn chưa biết họ đã ở trong chiếc xe thùng bao lâu và họ khởi hành từ đâu. Tuy nhiên, 17 trong số 30 nạn nhân còn sống đang trong tình trạng nguy kịch.

Phía Mexico đã xác nhận những người thiệt mạng là người dân nước này. Phía Mỹ cho biết không ai trong số các nạn nhân có giấy tờ tùy thân. Một số người tỉnh táo đã khai với cảnh sát, số người có mặt trên xe thùng lên đến 100 người. Họ không biết số người đã rời khỏi xe đi đâu

Tờ Washington Post cho biết, theo camera an ninh ghi lại bên ngoài siêu thị Walmart cho thấy, chiếc xe đã dừng đỗ và nhiều người rời khỏi thùng xe. Mọi chuyện sẽ không bị phát hiện nếu không có một người mất phương hướng vào siêu thị xin nước. Nhân viên siêu thị ngay lập tức gọi cho cảnh sát. Ngay lập tức, xe cảnh sát, cứu thương đã ập tới và vụ buôn người vỡ lở.

Văn phòng luật sư của Tiểu bang Tây Texas cho biết, lái xe tải đã được nhận diện và bị bắt đi ngay sau đó.

Sự việc xảy ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục quốc hội nước này tăng chi ngân sách cho an ninh biên giới và xây dựng bức tường biên giới phía nam liền với Mexico.

Đây không phải là vụ buôn người trên các xe thùng đầu tiên xuyên biên giới Mexico – Mỹ bị phát hiện. Tuy nhiên, đây là vụ việc nghiêm trọng và có nhiều người chết nhất trong 10 năm lại đây. Trước đó, vào năm 2003, 19 người đã chết sau khi cảnh sát Texas phát hiện một chiếc xe thùng bị bỏ lại tại trạm dừng xe tại ở Victoria. Người lái xe tải đó đã bị kết án 34 năm tù giam.

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/9-nguoi-chet-trong-vu-buon-nguoi-xuyen-bien-gioi-my-post232747.info