9 lý do phổ biến khiến con bạn khóc nhè

Đôi khi việc cố gắng tìm ra lý do tại sao các bé lại khóc có thể khiến cho các mẹ khóc theo. Và để giải mã vấn đề này, có 9 lý do được nêu ra:

Ảnh minh họa

1. "Mẹ ơi, con muốn sữa!"

Các bé ghét bị đói lắm nên mẹ hãy mang ngay đến cho bé một bình sữa hay một bầu sữa nóng hổi nhé.

2. "Có chuyện gì với bỉm của mẹ vậy?"

Có thể bé không cần thay bỉm đâu mà chỉ là chiếc bỉm đó khá chật khiến bé khó chịu.

3. "Con đang nói chuyện với mẹ đấy ạ!"

Các bé không thích bị bỏ mặc chút nào và thậm chí chúng còn cảm thấy buồn chán. Vậy hãy cho bé một món đồ chơi mới, hát cho bé nghe một bài hát vui hay chỉ đơn giản là bế bé lên nhé.

4. "Tắt nó đi!"

Mặt khác, các bé còn rất dễ bị khó chịu, vậy các mẹ hãy đưa các bé đến một nơi yên tĩnh hơn hay quấn tã cho bé để bé cảm thấy được chở che hơn nhé.

5. "Bụng con bị đau!"

Để giảm bớt hơi trong bụng bé, các mẹ thử giúp các bé “ợ” xem sao, sau đó nhẹ nhàng massage bụng hoặc đặt em bé xuống kiểm tra phần bụng của bé.

6. "Con buồn ngủ rồi!"

Đừng cáu kỉnh khi các mẹ đang mệt mỏi và các bé cũng cần như vậy đó. Khi thấy bé ngáp, hãy cho bé đi ngủ ngay thôi.

7. "Con lạnh hoặc con nóng, mẹ ơi!"

Hãy kiểm tra tay, chân, trán và gáy của em bé để xem bé nóng hay lạnh, và cởi bớt hoặc mặc thêm quần áo nếu cần thiết.

8. "Con bị ngứa"

Một chiếc mác quần áo hay quần áo quá chật có thể khiến bé khó chịu. Mẹ có thể cắt cái mác đó đi hoặc thay một bộ quần áo thoải mái hơn cho bé.

9. "Con mọc răng rồi!"

Mẹ hãy cho một ngón tay sạch vào miệng bé sau đó massage nướu cho bé. Miếng dán hạ sốt cho bé rất cần thiết nữa đấy ạ, vì khi mọc răng bé rất hay bị sốt. Rất khó chịu.

Trần Hằng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-va-be/9-ly-do-pho-bien-khien-con-ban-khoc-nhe-78238/