Cúp Hồn Việt
Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam sẽ trao 9 kỷ lục cho Festival Gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010, trên 11 tác phẩm, công trình đăng ký. Tinh hoa gốm Việt là bộ sưu tập gốm cổ Việt Nam lớn nhất. Bộ sưu tập quy tụ 720 hiện vật gốm cổ qua các thời kỳ: Đông Sơn, Gò Mun đến thời Đinh - Lê - Lý - Trần - Nguyễn với dòng gốm Phước Tích, Gò Sành, Quảng Đức... cùng những hiện vật gốm khai quật trong các tàu đắm trong vùng biển Việt Nam vào các thế kỷ trước đây. Tham gia trưng bày có 14 bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM và 12 bảo tàng của các tỉnh, thành khác.
3 tác phẩm Cúp Sen vàng, Chén ngọc Văn Lang, Hồn Việt của Công ty Minh Long 1 trở thành các chiếc cúp, chén bằng sứ liền khối lớn nhất. Quốc bình Thăng Long của Công ty Cường Phát là bình hoa hình dáng trống đồng lớn nhất. Thiên địa của mỹ nghệ Trung Thành là chiếc lu bằng gốm lớn nhất. Chiếc đèn mỹ thuật bằng gốm cao nhất thuộc về Công ty Thượng Nguyên sản xuất ở Phù Lãng (Bắc Ninh). Chiếc lu gốm làm bằng phương pháp xoay tay liền khối cao nhất thuộc về nghệ nhân Ngô Văn Minh ở Tân Uyên, Bình Dương. Kỷ lục còn trao cho Triển lãm nghệ thuật sắp đặt bằng nhiều loại sản phẩm gốm nhất (3.099 vật phẩm) cho Công ty TNHH Lê Quý Dương.
Những sản phẩm gốm đề cử kỷ lục Việt Nam vừa nêu đều độc đáo vì các nghệ nhân đầu tư trí tuệ và công sức rất nhiều để thực hiện. Như các sản phẩm của Minh Long 1, phải mất khoảng 5 năm mới hoàn thành. Riêng chiếc Cúp Hồn Việt “dự thi” kỷ lục lần này đã phá kỷ lục chiếc Cúp Lạc Hồng đang giữ kỷ lục năm 2009 (Cúp Lạc Hồng sau khi đạt kỷ lục đã được bán đấu giá làm từ thiện). Ông Lý Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Minh Long 1 cho biết: “Kỹ thuật nung Cúp Hồn Việt chưa có hãng gốm sứ nào làm được. Lần đầu tiên một chiếc cúp nặng, không bắt ốc hay đinh vít, không dán keo mà được nung toàn khối nên đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề phải cao. Kỹ thuật vẽ màu trên men, nung ở nhiệt độ cao làm màu chìm vào men với chi tiết nhuyễn, sắc sảo rõ nét... lại được xen kẽ vàng 24k làm cho bức tranh lấp lánh sang trọng có một không hai”.
Sở dĩ có cuộc thi “kỷ lục gốm sứ” lần này, là vì BTC Festival Gốm sứ Bình Dương muốn tạo điểm nhấn nhằm biến thành động lực để vực dậy ngành gốm sứ đang gặp nhiều khó khăn.
Trạc Tuyền