9 bộ phim kinh dị về búp bê đáng sợ nhất từ trước đến nay

Búp bê vốn là đồ chơi dành cho trẻ em. Tuy nhiên, qua bàn tay của các nhà làm phim kinh dị tại Hollywood, chúng đã trở thành những tạo vật ma quái chuyên đi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi người.

Saw (2004)

Saw là bộ phim đầu tay của đạo diễn người Úc gốc Malaysia James Wan. Chỉ với kinh phí 1,2 triệu USD, bộ phim này đã mang về doanh thu cực khủng 104,7 triệu USD trên toàn cầu. Tạp chí Empire từng xếp Saw vào vị trí 499 trong danh sách 500 bộ phim hay nhất mọi thời đại. Thành công về mặt thương mại lẫn nghệ thuật của Saw chính là tiền đề để hãng Lionsgate tung ra thêm 6 phần nữa.

Đặc biệt, con búp bê đại diện cho tên giết người The Jigsaw Killer (Tobin Bell đóng) trong Saw cũng đã trở thành một hình tượng nổi tiếng trong dòng phim kinh dị. Kể từ đó đến nay, nó thường xuyên xuất hiện trong dịp lễ hóa trang Halloween hằng năm tại Mỹ.

Dead Silence (2007)

Sau thành công bất ngờ của Saw, James Wan quyết định rời bỏ chiếc ghế đạo diễn cho những phần tiếp theo và cho ra mắt Dead Silence vào năm 2007. Mary Shaw, nhân vật phản diện chính của bộ phim, bị ám ảnh bởi những con búp bê và đã tạo ra những hình nhân đẹp tuyệt vời. Cô trở thành chủ đề bàn tán của dân làng Raven's Fair cũng như nguồn cảm hứng cho một bài thơ đen tối: "Hãy cẩn thận khi nhìn vào Mary Shaw. Cô ấy không có con, chỉ toàn búp bê. Nếu bạn thấy cô ấy trong giấc mơ của mình, đừng bao giờ hét lên. Nếu không, cô ấy sẽ cắt lưỡi của bạn!".

Dead Silence có rất nhiều con búp bê đáng sợ thế nhưng Billy vẫn là con búp bê nổi bật nhất.

Magic (1978)

Diễn xuất tuyệt vời của ngôi sao gạo cội Anthony Hopskin chính là mấu chốt cho thành công của Magic. Gương mặt của con búp bê Fats (giọng nói được thể hiện bởi Anthony Hopkins) rất nổi tiếng vào thập niên 80. Trong một thời gian dài, nó chính là hình tượng tiêu biểu nhất trong số những con búp bê ma với hiệu quả trên cả tuyệt vời. Mặc dù Fats đã phần nào bị lu mờ bởi những "đồng nghiệp" khác xuất hiện gần đây thế nhưng nó vẫn luôn nằm trong danh sách những con búp bê ma thành công nhất trên màn ảnh rộng.

Tourist Trap (1979)

Tourist Trap là một trong những bộ phim đầu tiên khắc họa ma-nơ-canh thành những nhân vật ma quái. Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt của các con ma-nơ-canh đáng sợ trong phim khiến cho chúng ta dễ dàng liên tưởng đến những con búp bê mang kích thước của người bình thường. Nội dung chính của bộ phim xoay quanh Slausen (Chuck Connor đóng), một tên biến thái nhân cách đơn độc sở hữu năng lực điều khiển mọi vật theo ý muốn. Hắn điều hành một trạm dừng chân hẻo lánh, nơi một nhóm các bạn trẻ vô tình mắc kẹt. Nhiều màn hù dọa chết người đã bắt đầu diễn ra từ đó.

Poltergeist (1982)

Poltergeist chính là nguồn cơn cho nỗi sợ hãi của hàng triệu người trên khắp thế giới về những "chú hề điên". Bộ phim của đạo diễn Tobe Hooper đã mang về 121 triệu USD với kinh phí 10 triệu USD. Năm 1982 cũng là năm mà chẳng ai muốn nhìn xuống gầm giường của mình nếu như nghe phải bất kỳ tiếng động nào. Còn đây là lời khuyên khôn ngoan dành cho bạn: Đừng bao giờ mua những chú hề đáng sợ và để chúng trên chiếc ghế đẩu rồi đặt cạnh giường. Hành động đó chỉ đem lại những trải nghiệm khủng khiếp mà thôi.

Trilogy of Terror (1975)

Trilogy of Terror là series phim bao gồm 3 phần (Julie, Millicent and Therese và Amelia) được lần lượt trình chiếu trên đài ABC vào năm 1975. Trong tập Amelia, con búp bê Zuni là người dẫn chuyện chính. Nó được nhớ đến nhiều thông qua tạo hình bạo lực, hàm răng sắc nhọn và luôn cầm giáo cũng như nỗi kinh hoành đã gieo rắc lên Amelia (Karen Black đóng). Ra mắt vào thập niên 70, con búp bê Zuni rất hiệu quả trong việc gây ấn tượng cho người xem. Nhiều bộ phim kinh dị sau này về chủ đề búp bê ma cũng đã chịu ảnh hưởng không ít từ Zuni.

Child’s Play (1988) 

Chucky là một trong những tạo vật nổi tiếng nhất trong dòng phim kinh dị và trở thành người dẫn chuyện cho tận 6 tập phim. Child’s Play xoay quanh Chucky, một con búp bê bị ám bởi linh hồn tà ác của kẻ giết người hàng loạt The Lakeshore Strangler. Chính điều này đã khiến cho nó sở hữu khuynh hướng bạo lực và sẵn sàng ra tay tàn sát người vô tội. Đối với người hâm mộ, Chucky đã trở thành con búp bê đáng sợ nhất mọi thời đại, đến nỗi 3 phần phim sau này đã sửa tên từ Child's Play thành tên của Chucky.

The Boy (2016)

Greta Evans (Lauren Cohan đóng) là một cô gái trẻ người Mỹ vì muốn rời xa cuộc sống khó khăn hiện tại đã chấp nhận công việc giữ trẻ ở một gia đình tại Anh. Mặc dù vậy, cô đã không hề biết rằng đứa bé mà mình phải chăm sóc lại là... một con búp bê sứ. Rất nhiều hiện tượng kỳ quái đã diễn ra và Greta buộc phải thích nghi với chúng. Công chiếu vào năm 2016, The Boy đã thu về doanh thu cao gấp 6 lần kinh phí bỏ ra (60 triệu USD) nhưng vấp phải những lời nhận xét trái chiều từ các nhà phê bình nghệ thuật.

The Conjuring (2013)

Đây là bộ phim kinh dị thành công nhất trong 10 năm trở lại đây. Nó chính là tiền đề để hãng Warner Bros sáng tạo ra vũ trụ điện ảnh Conjuring với 3 phần nữa đã được sản xuất là The Conjuring 2, Annabelle Annabelle: Creation. Bên cạnh việc giới thiệu cặp đôi nhà ngoại cảm Lorraine và Ed Warren (Vera Fermiga và Patrick Wilson đóng), The Conjuring còn ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua con búp bê ma Annabelle.

Mặc dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh thế nhưng sự tò mò của khán giả dành cho Annabelle đã dẫn đến sự ra đời của 2 phần phim riêng cũng thành công không kém. Annabelle: Creation hiện đang được công chiếu ngoài rạp và đã thu về 38 triệu USD trong tuần đầu.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dien-anh-c-127/9-bo-phim-kinh-di-ve-bup-be-dang-so-nhat-tu-truoc-den-nay-69353.html