800 đề tài tham dự Euréka lần thứ 18

800 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc hơn 70 trường Đại học Cao đẳng trên cả nước dự kiến sẽ tham dự giải thưởng Euréka lần thứ 18 năm 2016.

Sáng 30/9, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ đã tổ chức buổi hội thu đề tài đăng ký tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 18 năm 2016.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Để đến với Giải thưởng danh giá này, các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên phải trải qua những vòng tuyển chọn khắt khe ở cấp trường, được hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao trước khi dự thi cấp thành phố.

Nhờ sự quan tâm và đầu tư đặc biệt đó mà giải thưởng ngày càng được nâng cao cả về quy mô lẫn chất lượng.

Từ năm 2014 trở về trước, Giải thưởng chỉ áp dụng ở các trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến năm 2015, Giải thưởng đã mở rộng cho các tỉnh khu vực phía Nam (từ Bình Thuận trở vào), thu hút 46 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện của 06 tỉnh, thành với hơn 649 đề tài dự thi của 11 lĩnh vực từ 1385 tác giả tham gia dự thi.

Năm 2016, lần đầu tiên Giải thưởng được mở rộng cho sinh viên trên toàn quốc và là giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp toàn quốc duy nhất dành cho sinh viên trong cả nước hiện nay.

Dự kiến, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XVIII năm 2016 sẽ có khoảng 800 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc hơn 70 trường Đại học Cao đẳng trên cả nước tham gia, hứa hẹn một mùa giải tranh tài đa dạng và hấp dẫn.

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và học viện trên toàn quốc. Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều công trình.

BTC Giải thưởng cho biết, để đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài tham gia, BTC chỉ nhận đăng ký tham gia theo đơn vị trường, không nhận đăng ký tham gia theo tư cách cá nhân. Trước khi đăng ký giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng, các trường có trách nhiệm thành lập hội đồng khoa học để chấm và đánh giá chất lượng đề tài, xét chọn đề tài có chất lượng tốt giới thiệu tham gia Giải thưởng. Ở mỗi ngành trong 1 lĩnh vực dự thi, trường được giới thiệu tối đa 10 đề tài nghiên cứu khoa học.

Năm nay, các đề tài sẽ tập trung vào 12 lĩnh vực, bao gồm: Lĩnh vực Xã hội và Nhân văn; Lĩnh vực Giáo dục; Lĩnh vực Kinh tế; Lĩnh vực Pháp lý; Lĩnh vực Kỹ thuật; Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng; Lĩnh vực Công nghệ thông tin; Lĩnh vực Công nghệ Hóa, Dược; Lĩnh vực Công nghệ Sinh – Y sinh; Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp; Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm.

800 đề tài sẽ tham dự giải thưởng Euréka lần thứ 18

BTC khuyến khích nghiên cứu các vấn đề cơ bản về Biển Đông và phát triển kinh tế biển; nghiên cứu dự báo các nguồn lợi biển, phục vụ xây dựng các công trình trên biển và khai thác tổng hợp các nguồn lợi từ biển, phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo; Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi...

Các đề tài tranh giải phải trải qua 3 vòng thi: vòng sơ tuyển do các trường thực hiện trước khi chuyển về BTC; Vòng bán kết (từ ngày 10/10 đến 25/10/2016): BTC thành lập hội đồng khoa học theo từng chuyên ngành và lĩnh vực, chấm điểm, chọn các đề tài vào vòng chung kết; Vòng chung kết: (từ ngày 01/11 đến 20/11/2016): Ban tổ chức thành lập hội đồng khoa học chấm giải; phối hợp với các trường tổ chức vòng chung kết xếp hạng.

Tại vòng chung kết xếp hạng các tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực và chuyên ngành, hội đồng khoa học sẽ chất vấn và chấm điểm. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12/2016.

Thiện An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/800-de-tai-tham-du-eureka-lan-thu-18-c7a452772.html