8 "thiên đường" cho tín đồ khỏa thân

Những bải biển dành cho người thích tắm nude, phơi nắng khỏa thân tại châu Âu.

Những năm gần đây, khỏa thân, tắm nude hay “trần như nhộng” phơi nắng đã không chỉ là sở thích của một số người đơn lẻ. Nó đã trở thành xu hướng lưu hành rộng rãi trên khắp thế giới và đặc biệt phổ biến tại châu Âu. Tại những địa danh này, người ta có thể thoải mái vui đùa, thư giãn trong trạng thái cơ thể “tự nhiên” nhất.

Dưới đây là một số “thiên đường” đặc biệt của các tín đồ khỏa thân:

Tại Đức, không ai không biết đến khu FKK – viết tắt của Freikorperkultur – nơi diễn ra các hoạt động khỏa thân ngoài trời. Nó cũng được gọi là văn hóa thiên thể - cụm từ bao gồm ý "thiên nhiên" và "cơ thể"

Đảo Formentera của Tây Ban Nha từ khi xuất hiện hoạt động khỏa thân tập thể đã ngày càng trở nên sôi động, náo nhiệt

Bãi biển phía Đông Brighton - St Osyth thuộc Essex (Anh) luôn được chọn là nơi "tụ tập" của các tín đồ khỏa thân

Khu vực Scandinavia luôn đầy ắp khách du lịch từ Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan. Tại đây, bạn có thể bắt gặp rất nhiều biển cấm... mặc quần áo

Brittany (Pháp) được xem là nơi nghỉ ngơi an toàn nhất cho những người thích tìm cảm giác mới lạ: khỏa thân tham gia hoạt động trên biển

Những người lần đầu tham gia hoạt động “cởi mở” – khỏa thân trên biển có thể đến những bãi biển tại Croatia. Đây là nơi hội tụ nét lãng mạn và tự do như biển Italia nhưng lại có giá chi phí thấp hệt như tại Hy Lạp.

Tại các vùng biển Scotland, bạn có thể vừa nude vừa tận hưởng cảm giác hồi hộp, gay cấn trong các trò chơi mạo hiểm ngoài trời

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/8-thien-duong-cho-tin-do-khoa-than-c159a445285.html