8 mỹ nhân tuyệt sắc từng khuynh đảo Hoa hậu Việt Nam

"Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân, người đẹp Diệp Hồng Đào... là những nhan sắc nổi trội làm nóng thêm đấu trường nhan sắc lâu đời này.

Trong những ngày qua, cái tên Lê Trần Ngọc Trân đặc biệt thu hút sự chú ý của truyền thông.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016 có làn da trắng mịn và nét đẹp "mắt phượng, mày ngài" rất đài các.

"Nàng thơ xứ Huế' được kỳ vọng là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016.

Ở đấu trường 2014, Phạm Hương là mỹ nhân nổi trội, thu hút mọi ống kính phóng viên. Tuy nhiên, cô chỉ lọt top 10.

Không nản lòng, Phạm Hương tiếp tục dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành vương miện và đại diện nước nhà tại đấu trường Miss Universe 2015.

Năm 2012, vẻ đẹp ngọt ngào của Diệp Hồng Đào từng khiến không ít người ngẩn ngơ.

Đáng tiếc, dù là một tuyệt sắc giai nhân, phần thể hiện của Diệp Hồng Đào tại Hoa hậu Việt Nam 2012 lại chưa thực sự ấn tượng.

Hiện tại, Diệp Hồng Đào đã rời xa showbiz sau khi cưới đạo diễn Ngô Quang Hải. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện của showbiz, Diệp Hồng Đào vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì ngày càng xinh đẹp hơn xưa.

Cùng năm Diệp Hồng Đào đi thi, Đặng Thu Thảo cũng là mỹ nhân được đánh giá cao.

Có chuyên gia trang điểm năm đó còn ví nụ cười của Thu Thảo như "hoa sen mới nở".

Thu Thảo đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2012 và luôn giữ vững danh hiệu "hoa hậu của các hoa hậu" trong lòng người hâm mộ.

Hình ảnh mới nhất của "thần tiên tỷ tỷ" ở vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2016.

Năm 2010, Huỳnh Bích Phương là thí sinh nổi bật từ các vòng ngoài.

Không chỉ có thân hình gợi cảm, Huỳnh Bình Phương còn có gương mặt thuần Á Đông, hao hao hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm.

Tuy nhiên, Huỳnh Bích Phương không giành thứ hạng cao tại Hoa hậu Việt Nam 2010.

Cô gần như "mất tích" khỏi showbiz sau đó.

Năm 2006, người đẹp Lưu Bảo Anh với thân hình quyến rũ, gương mặt sắc sảo được nhiều người dự đoán là hoa hậu.

Tuy nhiên, sau đó, Bảo Anh chỉ dừng ở ngôi vị á hậu 1, nhường chỗ cho một Mai Phương Thúy với chiều cao nổi bật.

Năm 1994, Tô Hương Lan từng khiến Ban giám khảo thích thú từ vòng sơ khảo bởi vẻ đẹp nền nã, thu hút. Ở vòng chung khảo phía Bắc, Hương Lan giành ngôi vị cao nhất nhưng đến chung kết, cô mất vương miện về tay Thu Thủy.

Tới nay, người đẹp "thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì cả nước" này đã lui về chăm sóc gia đình, rời xa showbiz.

Năm 1992, khi Vi Thị Đông xuất hiện tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam, với chiếc nơ cài trên tóc, trưởng Ban tổ chức Dương Kỳ Anh đã phải thốt lên: "Hoa hậu đây rồi!".

Trong suốt cuộc thi, mỹ nhân có vẻ đẹp truyền thống và thân hình gợi cảm tiếp tục được dự đoán cho vương miện.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Hà Kiều Anh, cô thiếu nữ 16 tuổi mới là người được xướng tên năm đó.

Vi Thị Đông thi thoảng vẫn xuất hiện tại một số sự kiện của làng giải trí và vẫn giữ được nét đẹp quyến rũ, khó rời mắt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/8-my-nhan-tuyet-sac-tung-khuynh-dao-hoa-hau-viet-nam-686934.html