8 lý do khiến tuổi 30 còn rực rỡ hơn tuổi 20

Điều này chứng tỏ một điều đó là 'gừng càng già càng cay' đó các bạn ạ!

Tuổi 20 bạn có thể hãnh diện vì mình có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ nhưng phải đến tuổi 30 bạn mới có thể biết đâu là 'bạn' đâu là 'bè'.

Tuổi 20 bạn cảm thấy chán ghét bản thân mình vì thấy nó chưa làm được gì nhưng đến khi 30 tuổi rồi bạn sẽ dần hiểu được ai cũng có thế mạnh và bạn phải phát huy nó.

Bạn loay hoay đi tìm phong cách riêng cho mình để đến tuổi 30 bạn đã có một phong cách mang đậm dấu ấn của bản thân.

Nếu 20 tuổi bạn còn non nớt xem ai là người tốt người xấu thì đến tuổi 30 bạn chỉ cần tiếp xúc một lần là biết có nên quan hệ với người đó không.

Tuổi 20 cái gì bạn cũng muốn làm nhưng đến khi 30 tuổi bạn sẽ học được cách từ bỏ những thứ không quan trọng để đạt được các mục tiêu lớn hơn.

Khi còn trẻ còn đang ở dộ tuổi 20 xanh mơn mởn bạn sẽ chẳng cảm thấy lo lắng gì về sức khỏe nhưng đến tuổi 30 bạn sẽ biết cần phải trân trọng nó như thế nào đấy.

Vấp ngã với tuổi 20 thật đáng sợ thì với tuổi 30 nó là bài học cần phải trân trọng.

Tuổi 20 nhiều bỡ ngỡ khiến bạn không tin vào chính bản thân mình nhưng khi 30 thì bạn đã biết mình là ai và người duy nhất bạn tin tưởng chỉnh là bạn.

Theo Minh Thư/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/8-ly-do-khien-tuoi-30-con-ruc-ro-hon-tuoi-20.html