8 dự án cam kết đầu tư với số vốn nghìn tỷ rót vào Tiên Yên

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ I/2017 được tổ chức tại huyện Tiên Yên, đã có 8 dự án cam kết đầu tư vào huyện miền núi này với số vốn gần 1.000 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, ông Trương Công Ngàn, cho biết, Tiên Yên đã có quy hoạch tổng thể, lại có những tiềm năng, thế mạnh riêng về nhiều mặt.

Tiên Yên đang thu hút mạnh mẽ đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp

Tuy nhiên, để hiện thực hóa các quy hoạch, tiềm năng, thế mạnh ấy, địa phương cần nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư, trong đó xác định thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách là động lực chính. Vì vậy, một trong các hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tạo điểm nhấn trong Tuần VHTT các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh lần thứ I là Hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Tiên Yên.

Tại đây, huyện đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư với 6 nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư 8 dự án trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đó là các dự án: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Đông Hải; Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Tiên Lãng; Xây dựng trang trại chăn nuôi bảo tồn và phát triển giống gà Tiên Yên tại xã Phong Dụ; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ phía bắc thị trấn Tiên Yên; Dự án hợp tác nghiên cứu xây dựng khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Đồng Rui; chuỗi 3 dự án là dự án Cảng Mũi Chùa tại xã Tiên Lãng, dự án xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu mùn cưa than nén tại xã Đông Ngũ và dự án trồng rừng công nghệ cao tại xã Hà Lâu.

Đây được đánh giá đều là những dự án có tính khả thi cao, khi triển khai sẽ tạo ra những hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với phát triển KT-XH ở một địa bàn còn khó khăn như Tiên Yên.

“Đặc biệt, thông qua phiên tọa đàm “Tiên Yên – Tầm nhìn liên kết phát triển vùng”, với sự tham gia của các nhà tư vấn, quản lý, chuyên gia kinh tế, DN đã giúp các các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư của Tiên Yên, các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy, tăng cường đầu tư của chính quyền địa phương”, ông Ngàn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Lê Quang Tùng, cho rằng, không chỉ có vị thế đặc biệt, Tiên Yên còn cam kết để tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhằm đảm bảo cho sự thành công của các dự án đầu tư tại Tiên Yên.

“Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục cân đối vốn ngân sách để tham gia đầu tư các công trình hạ tầng tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực miền Đông nói chung, Tiên Yên nói riêng; tập trung phát triển một số lĩnh vực trọng yếu, trọng điểm, là mũi nhọn kinh tế xã hội của khu vực, địa phương và tháo gỡ những nút thắt đối với môi trường đầu tư kinh doanh…”, ông Tùng cam kết.

Tiên Yên là điểm liên kết - trạm trung chuyển với các địa phương trong tỉnh đối với Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Nơi đây có vị trí hết sức quan trọng, là “hậu cần”, “vệ tinh” trong quá trình phát triển của Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Ông Ngàn khẳng định: Huyện đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình vì một môi trường đầu tư năng động và hiệu quả. Ngay sau hội nghị, huyện sẽ tiếp tục chủ động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện giải phóng mặt bằng, giao quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư; đảm bảo hạ tầng và cung cấp dịch vụ thiết yếu; tăng cường đối thoại giữa chính quyền và DN để các DN triển khai dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả.

“Chúng tôi mong muốn được đón các nhà đầu tư đến với Tiên Yên, dù là DN mới khởi nghiệp cho đến DN nhỏ, vừa, lớn, với những ý tưởng đầu tư sáng tạo. Huyện cam kết sẽ áp dụng những chính sách tốt nhất, cải cách hành chính nhanh nhất, đồng hành cùng DN đến với thành công”, lãnh đạo huyện khẳng định.

“Chúng tôi có thế mạnh khi là đầu mối giao thương quan trọng trong vùng Đông Bắc Việt Nam tới thương cảng Vân Đồn trước đây, tới Lạng Sơn, Cao Bằng... và các cửa khẩu quốc tế nước bạn.

Trong mối liên hệ liên kết vùng, Tiên Yên nằm gần hành lang kinh tế Đông - Tây (Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và (Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Bên cạnh đó, Tiên Yên còn là huyện trung tâm miền Đông, nơi trung chuyển, phụ trợ cho TP Móng Cái, TP Cẩm Phả...

Với những thuận lợi, thế mạnh đó, chúng tôi tự tin cho rằng các DN đầu tư vào Tiên Yên là sự lựa chọn đúng đắn và không hề “nói quá” chút nào”, ông Trương Công Ngàn.

Tân Yên

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/8-du-an-cam-ket-dau-tu-voi-so-von-nghin-ty-rot-vao-tien-yen-post199805.html