75 triệu Euro đầu tư Dự án lưới truyền tải 2

Được sự đồng ý và ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay (07/02/2013) Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thay mặt Chính phủ Việt Nam và Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Hà Nội đã ký kết Thỏa ước tín dụng trị giá 75 triệu Euro tài trợ cho Dự án “Đầu tư lưới truyền tải 2” với sự chứng kiến của Bà Yamina Benguigui, Bộ trưởng Bộ Pháp ngữ của Cộng hòa Pháp và Ngài Jean-Noel Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Khoản tài trợ ký kết đã thể hiện nỗ lực chung của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Pháp và AFD nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện những mục tiêu quan trọng của Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030.

Tại buổi ký kết, bà Yamina Benguigui đã đánh giá cao những đổi mới trong ngành điện lực Việt Nam thời gian vừa qua, đặc biệt là sự điều chỉnh giá điện để sát hơn với giá thành sản xuất và đã có bước chuyển hữu hiệu để đưa các cơ chế thị trường vào trong lĩnh vực này.

Bà Yamina Benguigui phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2013 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp, cũng là năm thứ 19 đánh dấu sự có mặt và hoạt động của AFD tại Việt Nam với tổng số vốn cam kết tài trợ cho Việt Nam đạt gần 1,4 tỷ Euro. Trong những năm qua, Cơ quan Phát triển Pháp đã hỗ trợ tích cực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam thông qua việc tham gia tài trợ nhiều chương trình, dự án lớn, đem lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng đô thị, ngân hàng-tài chính

"Tôi vui mừng nhận thấy hoạt động tài trợ của AFD tại Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Pháp theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa hai nước".- Thứ trưởng Trương Chí Trung đánh giá.

Cũng tại lễ ký, Thứ trưởng Trương Chí Trung bày tỏ cảm ơn Chính phủ Pháp, bà Yamina Benguigui, Ngài Đại sứ Pháp, cũng như cơ quan Phát triển Pháp đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với Bộ Tài chính Việt Nam trong quá trình triển khai các khoản tín dụng trước đây cũng như tích cực chuẩn bị để đi đến ký kết Thỏa ước tài trợ này và hy vọng rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chính phủ Pháp trong việc cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam.

(NTH)

Nguồn eFinance: http://www.taichinhdientu.vn/home/75-trieu-euro-dau-tu-du-an-luoi-truyen-tai-2/20132/127624.dfis