700 CNLĐ tham gia Ngày hội tư vấn tại Hải Dương

Sáng nay (10/6), tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Hải Dương, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hải Dương, đã tổ chức Ngày hội tư vấn cho công nhân lao động (CNLĐ). Chương trình đã thu hút 700 CNLĐ trên địa bàn tham gia.

Tới tham dự chương trình có các đồng chí: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật; Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái; cùng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, lãnh đạo LĐLĐ các cơ quan, ban ngành tỉnh Hải Dương; đặc biệt là khoảng 700 đoàn viên, CNLĐ thuộc 10 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến tham gia.

Ngày hội tư vấn đã thu hút được khoảng 700 CNLĐ đến tham dự.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: “Đây là lần đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Ngày hội tư vấn cho CNLĐ. Chương trình này nhằm tuyên truyền, phổ biến về luật lao động, luật công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… giúp đoàn viên, CNLĐ nâng cao hiểu biết về pháp luật, có kỹ năng sống để tự bảo vệ mình và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ hơn”.

Các chuyên gia tư vấn về pháp luật lao động cho công nhân.

Ban tổ chức chương trình đã tổ chức thành nhiều chủ đề tuyên truyền: tư vấn pháp luật lao động, Luật Công đoàn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; tư vấn chăm sóc sức khỏe; tư vấn kỹ năng sống; khám và cấp phát một số loại thuốc miễn phí cho công nhân.

Đồng thời, cũng trong khuôn khổ ngày hội tư vấn còn kết hợp tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các nhà cung cấp như: Vinaphone, Mobifone, Nutifood, PVOil… giúp cho CNLĐ vừa được mua hàng giảm giá vừa được nhận các phần quà hấp dẫn do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.

CNLĐ tham dự chương trình còn được nhận các phần quà hấp dẫn do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.

Cũng thông qua ngày hội tư vấn cho CNLĐ, Phó chủ tích Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật bày tỏ mong muốn, các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, đối thoại… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho CNLĐ. Bên cạnh đó, mỗi CNLĐ cũng cần tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập Quốc tế.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/700-cnld-tham-gia-ngay-hoi-tu-van-tai-hai-duong-54572.html