7 trải nghiệm 'sang - xịn - mịn' ở Việt Nam khiến bạn chẳng cần đi Tây

Đi trực thăng ra sân bay, ở phòng tổng thống 400 triệu đồng, khám phá Hạ Long bằng thủy phi cơ là trải nghiệm chỉ giới nhà giàu mới có.

Check in ở những resort đẳng cấp và xa hoa

Việt Nam không thiếu những resort đắt tiền, đẳng cấp quốc tế với mức giá chỉ dành cho giới "con nhà giàu", có phòng lên tới 100 triệu đồng một đêm. Chúng không được quảng cáo rầm rộ với du khách trong nước nhưng lại được nhiều đại gia trên thế giới để mắt bởi tiện nghi nội thất "long lanh", dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, vị trí đắc địa, phần lớn đều nằm ở các vịnh biển biệt lập đẹp mê hồn. Không ít trong số đó từng được các tạp chí du lịch quốc tế uy tín vinh danh.

Thậm chí, nhiều ngôi sao Hollywood và người nổi tiếng cũng lựa chọn Việt Nam làm nơi nghỉ dưỡng bí mật như Brad Pitt - Angelina Jolie và Anna Friel (nghỉ tại Six Senses Côn Đảo), Drew Barrymore và Edward Norton (nghỉ tại Amanoi Ninh Thuận)... hay vợ chồng CEO Facebook Mark Zuckerberg (nghỉ tại Topas Ecolodge Sa Pa). Ngoài ra còn nhiều khu nghỉ khác cũng "sang - xịn - mịn" không kém, được các sao Việt yêu thích là JW Marriott Phú Quốc, Intercontinental Đà Nẵng, Naman Retreat Đà Nẵng…

Ra sân bay Tân Sơn Nhất bằng trực thăng

Không còn phải mơ ước giống như trong phim, giờ đây, ngay tại Việt Nam, du khách cũng có thể được đón từ nơi nghỉ ra thẳng sân bay với dịch vụ trực thăng hạng sang tại khách sạn Reverie Sài Gòn dành cho khách lưu trú tại đây. Lộ trình chuyến bay xuất phát từ bãi đáp tòa nhà Times Square đi sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại. Mỗi chuyến đi như vậy có khoảng 4-5 khách hạng sang, dù chưa công bố mức giá cụ thể cho một lượt vận chuyển khách như vậy giá bao nhiêu nhưng chắc chắn là chi phí không hề rẻ.

Việc vận chuyển không chỉ giới hạn với khách lưu trú tại khách sạn Reverie Sài Gòn di chuyển đi sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại, mà còn mở rộng cho tất cả người có nhu cầu. Hành khách muốn tham gia chặng bay chỉ cần liên hệ trước với đơn vị triển khai dịch vụ.

Ngắm cảnh vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ

Khách Việt ít nhiều còn lạ lẫm với phương tiện thủy phi cơ. Hiện nay chỉ có hãng hàng không Hải Âu là hãng hàng không tư nhân đầu tiên cung cấp dịch vụ thủy phi cơ với chặng đường Hà Nội - Hạ Long. Xuất phát từ Hà Nội, khách du lịch sẽ được đưa đón bằng xe bus riêng để di chuyển tới sân bay Nội Bài.

Sau 30 phút bay trên thủy phi cơ và chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Hạ Long đẹp như một bức tranh thủy mặc từ độ cao 500 - 3.000 mét so với mực nước biển, du khách sẽ có cơ hội tận hưởng những phút nghỉ dưỡng thư thái trên du thuyền sang trọng. Mức giá trọn gói của tour 2 ngày một đêm này là khoảng hơn 10 triệu đồng. Không phải mức giá quá cao nhưng chưa nhiều người thử trải nghiệm này. Đạo diễn phim Kong - Jordan Vogt-Roberts - từng là hành khách trên thủy phi cơ trong lần ghé Việt Nam tháng 5 năm nay.

Bên cạnh khu nghỉ siêu sang thì các phòng khách sạn đặc biệt dành cho các nguyên thủ quốc gia (phòng President Suite) cũng là trải nghiệm vô cùng xa xỉ. Trên thế giới, nhiều phòng dạng này có giá hàng tỷ đồng.. Ở Việt Nam, phòng khách sạn tiêu chuẩn nguyên thủ đắt giá nhất được biết đến thời điểm này là hơn 17.000 USD/đêm (gần 400 triệu đồng). Dãy phòng xa hoa này nằm ở tầng 38-39 tòa nhà Times Square tại Sài Gòn, chiếm 313m2. Nội thất từng phòng được thiết kế rất cầu kỳ, tinh xảo.

Một số phòng tổng thống ở các khách sạn khác giá thấp hơn, nhưng cũng nằm trong hàng “xa hoa, sang chảnh” là ở khách sạn Mariott (140 triệu đồng/đêm), khách sạn InterContinental Hanoi Westlake (khoảng 100 triệu đồng/đêm), khách sạn Sofitel Hanoi (khoảng 67 triệu đồng/đêm)…

Theo Ngoisao.net

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/7-trai-nghiem-sang-xin-min-o-viet-nam-khien-ban-chang-can-di-tay-244277.html