7 nguyên nhân khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa tại La Liga

Tờ Marca của Tây Ban Nha đã chỉ ra những yếu tố lý giải cho sự khởi đầu tệ hại của Real Madrid tại La Liga 2017/2018.

Gặp vấn đề trong khâu ghi bàn: Việc cả đội Real Madrid chỉ ghi được tổng số bàn bằng với Lionel Messi (9 bàn) cho thấy 2 điều: Messi đã sẵn sàng cho việc xé lưới các đối thủ, trong khi Real thì không. Trong trận gặp Betis mới đây, Real cũng bị đứt chuỗi ghi bàn liên tiếp trong 73 trận dù sút tới 27 lần, và có Ronaldo trở lại.

Bầu không khí tại Bernabeu: Sau trận thua Betis, tiền vệ Isco nói rằng: "Nếu chúng tôi không thể ghi bàn thắng sớm tại Bernabeu thì sự hoang mang bắt đầu xâm chiếm". Điều này cho thấy các học trò của Zidane luôn phải chịu một áp lực không nhỏ khi thi đấu tại chính sân nhà của mình. Cổ động viên Real luôn đòi hỏi cao ở đội bóng và sẵn sàng la ó dù cầu thủ chơi tốt.

Những quyết định của Zidane: Ở trận gặp Real Betis, Zidane đã có một quyết định khó hiểu khi để Asensio đá chính thay vì Isco, dù số 22 đang có phong độ rất cao. Thậm chí, ông còn rút ra Luka Modric khi trận đấu vẫn còn 20 phút nữa. Còn nhớ ở trận gặp Levante, Zidane cũng thực hiện chính sách xoay tua và tung ra 1 đội hình khá khó hiểu.

Phản ứng trọng tài: Sau lệnh cấm thi đấu 5 trận của Cristiano Ronaldo, có vẻ như các cầu thủ Real đã quá chú ý vào việc phản ứng trọng tài hơn là tập trung chuyên môn. Điều này làm trận đấu với Betis trở nên căng thẳng trên mức cần thiết.

Chấn thương: Mới đây, hậu vệ Marcelo đã dính chấn thương nhưng trước đó, Real đã mất Theo Hernandez, Karim Benzema, Mateo Kovacic, Jesus Vallejo và Raphael Varanecũng vì lý do tương tự. Không có lực lượng mạnh nhất, việc Real đánh rơi điểm là điều dễ hiểu.

Hiệu ứng Siêu cúp Tây Ban Nha: Với việc hạ Barcelona tại Siêu cúp Tây Ban Nha sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 5-1, có vẻ như các cầu thủ Real đã có dấu hiệu tự mãn. Nhiều cái tên đã không thể chơi đúng với khả năng của mình trong suốt 1 tháng qua.

Thói quen để thủng lưới: Chỉ sau 5 trận đấu, thủ thành Keylor Navas đã để thủng lưới tới 5 bàn. Đến những đội bóng nhỏ như Levante, Betis hay Real Sociedad cũng có thể xuyên thủng mảnh lưới Real Madrid.

Hòa Lộc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/7-nguyen-nhan-khien-real-madrid-bi-barcelona-bo-xa-tai-la-liga-post781607.html