7 ngôi sao nở muộn của điện ảnh Hàn

Park Shi Hoo, Lee Min Jung, Chun Woo Hee, Jo Jung Suk... là những ngôi sao nở muộn của điện ảnh Hàn.

Ngôi sao nở muộn của điện ảnh Hàn phải kể đến đầu tiên là Park Shi Ho. Gia nhập làng giải trí từ cuối những năm 1990 nhưng phải đến năm 2008 anh mới được công chúng biết đến nhờ vai nam chính trong bộ phim Family’s Honor (Vinh quang Gia tộc). Thời điểm đó, Park Shi Hoo đã bước sang tuổi 30. Kể từ đó, anh liên tục đóng vai chính trong các phim "Prosecutor Princess", "Queen of Reversals", "Cheongdam-dong Alice", "The Princess’s Man".

Khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì Park Shi Hoo vướng vào scandal cưỡng dâm và phải tạm ngưng hoạt động một thời gian. Mới đây, Shi Hoo trở lại màn ảnh với vai diễn trong "Neighborhood Hero" với hy vọng sẽ lấy lại hình ảnh trong mắt khán giả.

Lee Min Jung bước chân vào làng giải trí năm 2005 nhưng chỉ quanh quẩn với những vai diễn nhỏ. Sau nhiều năm nỗ lực không mệt mỏi, Lee Min Jung bất ngờ tỏa sáng khi góp mặt trong bộ phim truyền hình "Vườn sao băng" (2009).

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Min Jung để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Kể từ đó, Lee Min Jung xuất hiện nhiều trong các bộ phim lớn như "Smile You", "Midas, Big, All About My Romance", "Cunning Single Lady", "Cyrano Agency" và gần đây nhất là "Comeback Mister"...

Sinh năm 1982, Jo Yoon Hee sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên xứ kim chi lại không thu hút được sự chú ý của khán giả. Tham gia diễn xuất từ năm 2002 nhưng phải tới 2013 tên tuổi của Jo Yoo Hee mới thực sự tỏa sáng nhờ bộ phim truyền hình "9 lần vượt thời gian". Sau này, cô tham gia nhiều bộ phim lớn như "Gia đình chồng tôi", "Sự thật nghiệt ngã", "Lie to me", "Cá vàng".

Chun Woo Hee phải mất 7 năm lăn lộn với nghề mới có được thành công. Cô bén duyên phim ảnh vào năm 2004 nhưng chỉ thực sự tỏa sáng nhờ vai phụ trong bộ phim điện ảnh ăn khách "Sunny" (2011).

"Han Gong Ju" (2014) là tác phẩm giúp nữ diễn viên dành nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, trong đó có "Giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Nam diễn viên Jo Jung Suk cũng phải mất gần 10 năm mới tìm được ánh hào quang trong sự nghiệp. Vai phụ trong tác phẩm "Architecture 101" (2012) là bước đột phá trong sự nghiệp của anh.

Bộ phim đã mang về cho Jung Suk giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất". "The Face Reader", "My Love, My Bride" và "Oh My Ghost" là những bộ phim mới nhất của nam diễn viên thu hút sự chú ý của khán giả.

Sở hữu gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất không tồi nhưng Yoo Yeon Seok chỉ được tham gia những vai phụ. Sau gần chục năm vất vả, Yoo Yeon Seok đã thực sự tỏa sáng khi tham gia bộ phim ăn khách "Reply 1994" phát sóng cuối năm 2013. Dù muộn, nhưng thành công ở tuổi 30 cũng giúp anh thoát ra khỏi bóng tối của sự vô danh.

Yoo In Na bước chân vào làng giải trí trong vai trò của một ca sĩ từ khi 16 tuổi. Thế nhưng sau hơn chục năm theo đuổi, Yoo In Na vẫn chỉ là một cái tên chẳng ai biết đến. Tên tuổi của cô chỉ thực sự được chú ý khi cô tham gia phim "High Kick Through the Roof" (Gia đình là số 1).

Vai diễn trong drama gây sốt "Secret Garden" (2010) là bước ngoặt giúp nữ diễn viên In Na trở thành gương mặt được chú ý. Kể từ đó, In Na tham gia khá nhiều các bộ phim ăn khách như: "The Greatest Love", "My Black Mini Dress", "Queen In Hyun's Man", "Vì sao đưa anh đến",...

Hoàng Minh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/7-ngoi-sao-no-muon-cua-dien-anh-han-620955.html