7 cầu thủ ghi 12 bàn, U22 Việt Nam đang khiến đối thủ sợ?

Sau 3 lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam của Hữu Thắng đang khiến đối thủ sợ hãi khi có tới 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn và 12 lần sút tung lưới đối thủ.

U22 Việt Nam đã những bước khởi đầu tại SEA Games 29 không thể ấn tượng hơn khi toàn thắng ở cả 3 trận đầu tiên. Một điều khiến người hâm mộ hài lòng với màn trình diễn của các học trò HLV Hữu Thắng là ở cả 3 trận đấu đã qua, U22 Việt Nam đều có tới 4 lần sút tung lưới của đối phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng cùng các đồng đội đang là những người ghi bàn nhiều nhất tại SEA Games 29 với 12 bàn thắng và mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 lần trước U22 Campuchia.

Công Phượng đã có 4 pha lập công tại SEA Games 29

Trong 3 trận đấu vừa qua, dù các tuyển thủ còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội có thể ghi bàn ngon ăn nhưng việc ghi được 4 bàn thắng trong 3 trận đấu đã qua là một kết quả vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, U22 Việt Nam còn đang khiến đối thủ phải lo sợ bởi khả năng ghi bàn đa dạng. Theo đó, đã có 7 cầu thủ khác nhau lập công tại SEA Games 29. Trong đó, Công Phượng là cái tên gây ấn tượng nhất với 4 bàn, Hồ Tuấn Tài dù không thường xuyên giành suất đá chính nhưng cũng đã có 2 pha lập công. Ở vị trí hậu vệ gương mặt trẻ Đoàn Văn Hậu cũng đã có 2 pha lập công. Trong khi đó, Văn Thanh, Văn Toàn, Quang Hải, Đức Chinh…

Như vậy có thể thấy khả năng ghi bàn của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 đang rất đa dạng. Từ hàng hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo đều đã thay nhau lập công. Điều này giúp U22 Việt Nam và HLV Hữu Thắng có thêm sự tự tin khi chuẩn bị đối đầu với 2 đối thủ quan trọng nhất tại bảng B là Indonesia và Thái Lan. Sau 3 lượt trận đầu tiên, cả hai đối thủ này đều có được 7 điểm và vẫn đang là những người cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết với Công Phượng và các đồng đội.

Với khả năng ghi bàn đa dạng từ tất cả các vị trí trên sân, U22 Việt Nam đang khiến các đối thủ như U22 Indonesia và U22 Thái Lan rất khó đoán đội hình hay những cầu thủ sẽ tiếp tục “nổ súng” cho ở những trận đấu tới.

Trao đổi với báo chí sau 3 chiến thắng tưng bừng của U22 Việt Nam tại bảng B, HLV Hữu Thắng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên vị chiến lược gia người xứ Nghệ cũng cảnh báo những khó khăn của U22 Việt Nam vẫn ở phía trước khi cho biết: "Cả Indonesia và Thái Lan đều là những đối thủ rất mạnh. Chúng tôi chỉ cố gắng chơi tốt, còn tỷ số thì không đoán được”.

Hữu Thẵng cho biết với một lịch thi đấu dày đặc, nên một điều quan trọng với ban huấn luyện là các tuyển thủ không gặp chấn thương gì và hồi phục thể lực nhanh để đối đầu với Indonesia. Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào bán kết và trận đấu với U22 Thái Lan vào ngày 24/8 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/7-cau-thu-ghi-12-ban-u22-viet-nam-dang-khien-doi-thu-so-292-253217.html