600 tòa nhà ở Anh có lớp sơn phủ dễ bắt lửa tương tự như chung cư Grenfell

Theo một báo cáo từ Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May ngày 22/6, 600 tòa nhà cao tầng ở Anh có thiết kế lớp sơn phủ dễ bắt lửa tương tự như chung cư Grenfell. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến ngọn lửa lan nhanh hơn trong vụ cháy chung cư Grenfell, phía Tây thủ đô London, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại Hạ viện ngày 22/6. Ảnh: AFP

Các Hội đồng địa phương ở Anh đã được ra lệnh báo cáo chi tiết cho Chính phủ về lớp sơn phủ được sử dụng tại các tòa nhà cao tầng trên khắp nước Anh. Khi được hỏi liệu người dân có phải sơ tán khỏi bất kỳ tòa nhà nào hay không, một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay: “Hiển nhiên không ai sinh sống trong các tòa nhà không an toàn. Họ sẽ được di dời nếu cần thiết, và chủ nhà sẽ được yêu cầu cung cấp chỗ ở thay thế khi cần thiết”.

Thủ tướng Theresa May cho biết các cơ quan địa phương và đội cứu hỏa đang tiến hành mọi bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tòa nhà và các cư dân đã được thông báo.

Theo quan chức này, chính quyền sẽ tiến hành các bước kiểm tra kỹ hơn để chắc chắn về độ an toàn của các tòa nhà có lớp sơn phủ dễ bắt lửa.

Lớp sơn phủ đã được sơn bên ngoài các tòa nhà được xây dựng vào những năm 1960 và 1970, khiến “dáng dấp” tòa nhà đẹp hơn. Tuy nhiên, có một thông tin gây sốc là các nhà thầu chung cư Grenfell đã sử dụng loại vật liệu dễ bắt lửa hơn cho lớp bên ngoài của sơn phủ.

Phát biểu trước Hạ viện Anh sáng 22/6, Thủ tướng Theresa May cho biết các cơ quan địa phương và đội cứu hỏa đang tiến hành mọi bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tòa nhà và các cư dân đã được thông báo. Tuy nhiên, Thủ tướng May sẽ chịu nhiều sức ép về việc liệu đã thực hiện đầy đủ các bước bảo vệ cư dân tại các tòa nhà có lớp sơn phủ “dễ bắt lửa” hay chưa./.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201706/600-toa-nha-o-anh-co-lop-son-phu-de-bat-lua-tuong-tu-nhu-chung-cu-grenfell-2819589/