60 tỷ xây cầu, dân vẫn ì ạch lội nước

Hơn 1 năm sau ngày khởi công, cầu Đá Trắng ngốn hết hàng chục tỷ vẫn phơi sương. Còn dân hàng ngày ì ạch lội nước.

Cầu Đá Trắng 1 và 2 ở huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh nằm trong dự án nâng cấp các đoạn đường tràn nhằm đối phó với mùa mưa lũ, thế nhưng đến nay người dân vẫn phải lội qua đường tràn đã hư hỏng nặng vì cầu mới chưa có đường dẫn.

XEM CLIP:

Được xây dựng từ tháng 9/2015, cầu Đá Trắng 1 và 2 là niềm mong mỏi của nhân dân hai bên đầu cầu về việc khắc phục ngập lụt tại con đường độc đạo của thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Với tổng chiều dài cả 2 cầu và đường dẫn là 1.200 mét với kinh phí hơn 60 tỷ, do công ty CP Cơ giới và xây dựng Thăng Long thi công.

Tuy nhiên, đến nay mới có cầu Đá Trắng 1 được đưa vào sử dụng, còn phía cầu Đá Trắng 2, người dân vẫn phải ì ạch lội qua đường tràn cũ vì không có đường dẫn lên cầu mới.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện nay vẫn còn 7 hộ dân nằm trong 100 mét đường dẫn lên cầu Đá Trắng 2 vẫn chưa di dời khỏi mặt bằng.

Anh Lâm Minh Nghĩa (một trong số 7 hộ dân vùng giải tỏa) cho biết, lý do gia đình anh và mấy nhà khác không di dời là do phương án đền bù không thỏa đáng từ phía công ty CP Cơ giới và xây dựng Thăng Long.

“Diện tích nhà tôi là 100 m2, không hiểu sao phía công ty không tính phần đất hàng rào, trừ đi còn 82 m2, đền bù được 19 triệu sao thỏa đáng”, anh Nghĩa nói.

Bà Trương Thị Nhuộm (53 tuổi) cho biết, ngày nào cũng có người ngã ở đoạn đường tràn.

"Xe đi qua đây chết máy là chuyện bình thường. Buổi tối nhiều người bị ngã ướt hết”, bà Nhuộm nói.

Xe chết máy khi lội qua nước tại đường tràn

Được biết, đường tràn Đá Trắng nằm trên tỉnh lộ 326 đã xuống cấp nghiêm trọng, phương tiện qua lại vô cùng khó khăn.

Đường tràn Đá Trắng bắc qua sông Đá Trắng có độ nền thấp, mỗi khi mưa là nước sông tràn qua đường. Đợt lũ lịch sử năm 2015, xã Thống Nhất đã bị cô lập hoàn toàn do nước dâng cao qua con đường độc đạo này.

Hình ảnh dân ì ạch lội nước 10h sáng qua:

Có đoạn nước sâu gần nửa bánh xe.

Đường Đá Trắng là con đường độc đạo nối từ xã Thống Nhất lên trung tâm huyện Hoành Bồ

Người dân trước khi đi xe qua thì phải xắn quần, cất giày dép

Trên mặt cầu vẫn còn máy móc đợi giải phóng mặt bằng để tiếp tục thi công

Vẫn còn 7 hộ dân nằm trong 100m đường dẫn lên cầu không đồng ý với phương án đền bù nên không di dời

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/60-ty-xay-cau-dan-van-i-ach-loi-nuoc-338386.html