Cũng theo ông Trung, hiện nay Hội đồng Ủy hội sông Mê Công cũng đã đồng ý lùi thời gian triển khai xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công thêm 10 năm nữa để có đủ thời gian nghiên cứu, đo lường hết tác hại mà các công trình thủy điện gây ra.
Theo thạc sỹ Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng nhóm tư vấn quốc gia Đánh giá môi trường chiến lược 12 đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công, khi triển khai các đập thủy điện này, số người bị di dời là 106.942 (Lào: Pak Beng, Luang Prabang, Pak Lay; Campuchia: Strung Treng, Sambor). Hơn 2 triệu người ở 47 huyện trong lòng hồ, vị trí đập, và ngay bên dưới các đập sẽ bị ảnh hưởng; 29.6 triệu người trong phạm vi 15km dọc sông ở Lào, Thái Lan và Campuchia sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp, trong đó 2.1 triệu người sống trong phạm vi 5km đến sông; 14 triệu người ở ĐBSCL sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp.
Việc quản lý kém; xả nước thất thường sẽ tăng số người bị ảnh hưởng lên rất cao. 76.368 người ở Pakse chịu rủi ro nếu đập Lat Sua và Bankoum bị vỡ. Các tác động tích lũy sẽ cần thời gian nhận biết, ví dụ: Sạt lở ở ĐBSCL; Tổn thất về thủy sản nuôi; Sức khỏe, vệ sinh môi trường… Riêng ĐBSCL, chỉ tính thiệt hại về thủy sản đã lên đến hàng tỷ USD/năm, tương đương giá trị xây dựng 3 cây cầu Cần Thơ.