6 tỷ USD thoái khỏi Anh trong tháng đầu tiên hậu Brexit

Các quỹ đầu tư có trụ sở tại Anh cho biết 4,7 tỷ Bảng Anh (tương đương 6,2 tỷ USD) đã bị rút khỏi quốc gia này trong tháng 7 – mức rút vốn cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Theo số liệu của trung tâm nghiên cứu Morningstar, các quỹ chứng khoán chính là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng số vốn bị thoái trong tháng 7 lên tới 5,7 tỷ Bảng Anh. Tiếp theo là các quỹ bất động sản với con số thoái là 438 triệu Bảng Anh.

Đây là hệ quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh với 51,8% số phiếu bầu ủng hộ việc nước này rời Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là sự kiện Brexit, diễn ra ngày 23/6. Thông tin về cuộc bỏ phiếu đã làm rúng động không chỉ thị trường chứng khoán London mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Mặc dù vậy, chỉ số FTSE 100 quốc tế đã phục hồi trở lại nhờ việc các công ty hưởng lợi từ sự mất giá của đồng Bảng Anh so với đồng USD.

Diễn biến tỷ giá GBP/USD trong 1 năm qua

Một số quỹ bất động sản tại Anh đã buộc phải từ chối trả lại tài sản cho các nhà đầu tư khi họ muốn thoái vốn bởi họ đang bất lực trong việc điều chỉnh doanh số. Những chỉ dẫn ban đầu cho thấy thị trường bất động sản thương mại đã bị ‘knock-out’ bởi cuộc trưng cầu dân ý. Tổng giá trị các giao dịch bất động sản thương mại tại Anh trong tháng 7 chỉ đạt 40.000 Bảng Anh, đã giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước sau khi đã điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ.

Trong khi đó, các quỹ trái phiếu và thị trường tiền tệ lại đang có nguồn đầu tư đáng kể khi lượng vốn rót vào trong tháng 7 lần lượt là 759 triệu Bảng Anh và 470 triệu Bảng Anh. Các quỹ trên thị trường tiền tệ đang đầu tư vào chứng khoán nợ và nhận định rằng đây là một kênh đầu tư an toàn, lợi suất cao trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng đang ở mức rất thấp. Trong thời điểm lo ngại về rủi ro tăng cao, thị trường tiền tệ và trái phiếu đều được coi là an toàn hơn thị trường cổ phiếu.

Trong tháng 6, các quỹ của Anh đã chứng kiến số tiền 3,1 tỷ Bảng Anh bị các nhà đầu tư rút “đòi” lại.

Tại châu Âu nói chung, tình hình lại có chiều hướng ngược lại. Trong tháng 7, các nhà đầu tư đã bỏ thêm 15,8 tỷ Euro (tương đương 17,8 tỷ USD) vào các quỹ dài hạn tại khu vực này – mức cao nhì trong năm 2016.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/6-ty-usd-thoai-khoi-anh-trong-thang-dau-tien-hau-brexit-201608250515829p4c145.news