6 trường THCS ưu tiên học sinh 20 điểm

(NLĐ)- Ngày 24-6, UBND quận Gò Vấp-TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2010-2011

Theo đó, quận huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn vào lớp 1, từ ngày 23 đến 25-6, giấy gọi trẻ vào lớp 1 được gửi đến từng hộ gia đình. Các trường tiểu học nhận hồ sơ nhập học lớp 1. Việc tổ chức các lớp bán trú, lớp 2 buổi/ngày, tiếng Anh tăng cường được thực hiện sau khi kết thúc tuyển sinh đầu cấp, các trường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, sĩ số học sinh để quyết định. Đối với lớp 6, năm học 2010-2011, các trường THCS tuyển 6.123 học sinh vào các trường công lập theo phân tuyến của phòng GD-ĐT quận. Phụ huynh nhận giấy báo nhập học lớp 6 tại trường tiểu học mà học sinh đã học từ ngày 23- 6. Các trường THCS nhận hồ sơ nhập học lớp 6 từ ngày 24 đến ngày 30-6. Phụ huynh muốn chọn trường trái tuyến sẽ nộp đơn chuyển trường tại trường đã được phân tuyến. Từ ngày 20 đến 22-7, phụ huynh đến trường đã nộp đơn để được biết kết quả. Tuyển sinh lớp 6 chương trình tiếng Anh tăng cường theo quy định: Trường THCS Quang Trung nhận học sinh tiếng Anh tăng cường Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền; Trường THCS Phan Tây Hồ nhận học sinh tiếng Anh tăng cường Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Phan Chu Trinh. Học sinh có kết quả cuối năm lớp 5 đạt từ 20 điểm trở lên sẽ được ưu tiên tuyển vào 6 trường theo quy định sau: Trường THCS Nguyễn Du tuyển học sinh các phường 9, 11, 14; Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tuyển học sinh phường 3; Trường THCS Nguyễn Văn Nghi tuyển học sinh phường 5; Trường THCS Gò Vấp tuyển học sinh các phường 1, 4, 6, 7; Trường THCS Phan Tây Hồ tuyển học sinh các phường 13, 15, 16, 17; Trường THCS Quang Trung tuyển học sinh các phường 8, 10,12. Học sinh học lớp 5 năm học 2009-2010 tại các trường tiểu học quận Gò Vấp nhưng không cư trú tại quận Gò Vấp được phân tuyến theo 3 cụm như sau: Trường THCS Trường Sơn nhận học sinh các trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Trần Văn Ơn, Phạm Ngũ Lão, Hanh Thông, Nhựt Tân, Nguyễn Viết Xuân, Trần Quốc Toản; Trường THCS Thông Tây Hội nhận học sinh các trường Tiểu học Kim Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai, Chi Lăng, An Hội, Lương Thế Vinh, Hermann Gmeiner, Lam Sơn; Trường THCS An Nhơn nhận học sinh các trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Trần Quang Khải, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh, Lê Hoàn, Lê Thị Hồng Gấm. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường ngoài quận, có nguyện vọng vào học lớp 6 tại trường THCS quận Gò Vấp nộp hồ sơ tại trường THCS nơi học sinh cư ngụ hoặc trường THCS của phường lân cận.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100624112453465p0c1017/6-truong-thcs-uu-tien-hoc-sinh-20-diem.htm