6 thủy thủ Việt bị bắt cóc bởi nhóm khủng bố Abu Sayyaf

Ngày 16/11, phía Philippines đã xác nhận 6 thủy thủ Việt đang bị bắt giữ bởi nhóm khủng bố cực đoan Abu Sayyaf.

Theo The Inquirer, quân đội Philippines (AFP ) đã xác nhận chính nhóm khủng bố Abu Sayyaf là tổ chức đang bắt giữ 6 thuyền viên Việt Nam.

Tuy nhiên, quân đội Philippines vẫn chưa thể xác nhận hiện các con tin người Việt Nam đang bị giam giữ ở khu vực nào. Trước đó, người dân địa phương tại đảo Basilan cho biết đã nhìn thấy Abu Sayyaf đưa con tin về đảo này. Tuy nhiên, theo quân đội Philippines thông tin này vẫn cần xác minh thêm.

Trước đó, sáng 11/11, khủng bố Abu Sayyaf đã tấn công tàu chở hàng Việt Nam (mang tên MV Royale 16) tại khu vực gần đảo Basilan, Philippines. Nhóm khủng bố sau đó đã bắn bị thương một thuyền viên và thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên khác. Thông tin ban đầu cho thấy 2 trong số các thành viên thủy thủ đoàn (gồm 1 người bị thương) đã trốn thoát.

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã cử một thông dịch viên đến hỗ trợ công tác tìm kiếm những thuyền viên đang bị bắt giữ.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/6-thuy-thu-viet-bi-bat-coc-boi-nhom-khung-bo-abu-sayyaf