6 tháng đầu năm 2011, tỷ lệ người nhiễm HIV lây qua đường tình dục tăng gần 3%

- Mặc dù dịch HIV/AIDS ở nước ta tiếp tục có xu hướng giảm cả về số người nhiễm, số bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo tính bền vững. Dịch HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát nếu chúng ta không có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả.

Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) Chu Quốc Ân đã chia sẻ như vậy tại buổi gặp mặt các phóng viên báo chí viết về HIV/AIDS do Cục phối hợp với Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS tổ chức ngày 18-7 tại Hà Nội. Theo báo cáo từ các địa phương, tính đến ngày 30/6/2011, cả nước hiện có 190.902 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 46.056 bệnh nhân AIDS và kể từ đầu vụ dịch đến nay đã có 50.108 người tử vong do HIV/AIDS. 6 tháng đầu năm 2011, số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo là 6.146 người, trong đó có 2.477 bệnh nhân AIDS và có 844 người tử vong do HIV/AIDS. Các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện chủ yếu ở một số tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS như TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên, Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên… Đáng chú ý, so sánh với báo cáo cùng kỳ năm 2010, số trường hợp nhiễm HIV đã giảm 1.249 trường hợp, số bệnh nhân AIDS giảm 907 trường hợp, số người tử vong do AIDS giảm 241 trường hợp. Đồng thời, có 35 tỉnh, thành phố báo cáo số nhiễm HIV giảm, 01 tỉnh không thay đổi và có 27 tỉnh có số nhiễm HIV tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đánh giá chung về tình hình dịch HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2011, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) Chu Quốc Ân cho rằng, dịch vẫn tiếp tục có xu hướng giảm cả về số nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số tử vong do HIV/AIDS. Đặc biệt, đối tượng nhiễm HIV được báo cáo vẫn chủ yếu ở các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS. Phần lớn người nhiễm HIV là những người nghiện chích ma túy, phụ nữ mại dâm. Bên cạnh đó, sự phân bố theo đường lây, nhóm tuổi cũng bắt đầu có sự thay đổi. Tỷ lệ người nhiễm HIV lây qua đường tình dục trong số người nhiễm HIV được báo cáo trong 6 tháng đầu năm tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2010; độ tuổi người nhiễm HIV trong nhóm 30-39 tuổi có xu hướng tăng. Cho biết về chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, Cục phòng, chống HIV/AIDS cho biết, tính đến hết tháng 6/2011, đã có 9 tỉnh/thành phố triển khai chương trình với tổng số 25 cơ sở điều trị Methadone, tổng số bệnh nhân được điều trị là 3.813 người. Hầu hết các bệnh nhân tham gia đều tuân thủ điều trị tốt và không còn sử dụng heroin khi đạt đến liều điều trị duy trì. Kết quả nghiên cứu ban đầu tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng cho thấy, sau 12 tháng sử dụng Methadone chỉ còn dưới 16% bệnh nhân tiếp tục tiêm chích heroin, tuy nhiên tần suất tiêm chích đã giảm hẳn so với trước thời điểm điều trị. Chia sẻ về những khó khăn thách thức trong công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng cuối năm 2011, ông Ân nhận định: Chương trình phòng, chống HIV/AIDS đang thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ cán bộ tại tất cả các tuyến. Cùng với đó, kinh phí cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS của các tỉnh vẫn ở mức thấp, những tỉnh không có dự án quốc tế gặp nhiều khó khăn. Tỷ trọng ngân sách cho phòng, chống HIV/AIDS hiện nay do tài trợ nước ngoài khá lớn, khi Việt Nam thoát khỏi tình trạng nước nghèo, nguồn viện trợ sẽ bị cắt giảm, do đó, cần có các giải pháp để huy động nguồn lực đảm bảo tính bền vững của chương trình, thoát ra khỏi “cái bẫy” của nước thoát nghèo./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=469132&co_id=30085