Hoạt động BBPNTE vẫn diễn biến phức tạp, tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia. Nổi cộm là tình trạng chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em, mua bán trẻ sơ sinh đưa sang Trung Quốc bán, xảy ra vào buổi tối ở khu vực hẻo lánh, thưa dân ở Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Quảng Ninh, Quảng Nam. Hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp với người nước ngoài tại phía Nam, đặc biệt các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn xảy ra nhiều. Riêng TP Hồ Chí Minh, đầu năm đến nay đã phát hiện, xử lý 5 vụ với 26 đối tượng tổ chức hàng chục đợt cho người Hàn Quốc, Đài Loan “chọn vợ” hơn 300 cô gái đến từ các tỉnh, thành phía Nam. Sáu tháng qua, các địa phương tổ chức hơn 35.000 cuộc tuyên truyền cho gần ba triệu người tham dự. Lực lượng công an phối hợp biên phòng đẩy mạnh đấu tranh, khám phá 134 vụ án, bắt 258 đối tượng BBPNTE, giải cứu 134 nạn nhân. Ngành LĐTB&XH, Hội phụ nữ tiếp nhận 158 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về. Tuy tình hình BBPNTE đã được kiềm chế nhưng ở một số địa phương vẫn còn tồn tại như công tác truyền thông còn dàn trải, hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh còn chưa tương xứng tình hình, việc xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về, còn lúng túng, bị động...