6 người mất tích, 10 người may mắn thoát chết trong lũ

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, mưa lớn kéo dài trong 5 ngày qua đã khiến cho nhiều địa bàn ở các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn và TP Quy Nhơn bị ngập lụt.

Mực nước trên hồ Định Bình đến trưa 4-11 ở cao trình 86,31m và đang điều tiết xả lũ xuống hạ lưu 174 m3/s theo Quy trình vận hành liên hồ; đập thủy lợi Văn Phong đã mở 10 cửa thoát nước.

Mưa lũ đã khiến cho 34 căn nhà bị sập, 34 căn nhà tốc mái, 1.450 ngập trong nước, 217 hộ gia đình phải di dời, 230 hộ gia đình đang bị cô lập giữa vùng lũ lụt. 14 km đường giao thông và gần 10km đê kè, bờ sông, kênh mương sạt lở, 1.614 ha lúa mùa cùng 628 ha hoa màu ngập chìm trong nước...

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ.

Trên biển đến trưa ngày 4-11, hai tàu đánh cá BĐ- 97977 TS, BĐ 96973 TS của các ông Lê Minh Bình, trú xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn và Lê Vũ Dũng, trú ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn vẫn đang trôi dạt trên biển sau sự cố hư hỏng thiết bị không khắc phục được khi thời tiết trên biển có sóng gió xô đập mạnh, 14 ngư dân trên hai chiếc tàu nêu trên đang chờ cứu hộ.

Mực nước trên sông Đà Rằng dâng cao ở vùng hạ lưu.

Tại Phú Yên, đến trưa ngày 4-11 có 106 thôn thuộc 36 xã bị ngập lụt do mưa lũ, các địa phương đã chủ động sơ tán, di dời 18.000 người ở 3.881 hộ gia đình rời khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt, 116 con bò vẫn còn mắc kẹt trên một số bãi bồi giữa dòng sông Đà Rằng qua địa phận huyện Phú Hòa. 5 tàu thuyền của ngư dân trên tuyến biển bị sóng dữ đánh chìm, 6 người dân mất tích trên biển và trong vùng lũ lụt.

Trong số có bà Trần Thị Vịnh, 24 tuổi, trú ở thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An mất tích khi chèo xuồng lùa bò ra khỏi vùng mưa lũ; ông Nguyễn Văn Thảo, 22 tuổi, trú ở khu phố 6, phường 6, TP Tuy Hòa bị sóng cuốn mất tích ở cửa biển Đà Diễn, TP Tuy Hòa sau sự cố chìm tàu đánh cá PY-90151 TS, 3 ngư dân khác trên chiếc tàu này may mắn thoát chết sau hơn 10h đối mặt với thủy thần; ông Phan Sơn, 43 tuổi, trú ở khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu bị sóng cuốn mất tích sau khi lật thuyền thúng, gượng sức đưa con trai vào bờ.

Nhiều vùng trũng và đường phố ở TP Tuy Hòa ngập lụt.

UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, Sông Hinh xả lũ và cắt giảm lũ vùng hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ. 75 cán bộ - chiến sĩ Bộ đội biên phòng Phú Yên và 34 cán bộ - chiến sĩ Công an Phú Yên cùng nhiều phương tiện ô tô, ca nô đã được điều động tiếp cận những vùng lũ lụt, triều cường để sẵn sàng triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ

Tại Khánh Hòa, mưa lũ đã gây sạt lở tại các lý trình km 39, 43, 46, 69 trên tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt ở địa phận huyện Khánh Vĩnh, 3 tàu đánh cá KH-03033 TS, KH-96166 TS, KH-96977 TS bị nước lũ trên sông cuốn trôi ra biển, trong đó tàu đánh cá KH-03033 TS bị sóng biển đánh chìm, 4 ngư dân được Bộ đội biên phòng Khánh Hòa giải cứu thoát hiểm.

Công an và dân phòng phường 5, TP Tuy Hòa thu dọn rác khi nước lụt rút xuống ở các khu dân cư,

Cho đến trưa ngày 4-11, hàng chục gia đình ở các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang đã di dời đến nơi an toàn để tránh lũ, chưa có thiệt hại về người xảy ra do thiên tai lũ lụt trên địa bàn Khánh Hòa.

Dự báo mưa lũ trên địa bàn Nam Trung bộ vẫn còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới nên Ban chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương chủ động phòng tránh thiệt hại bằng nhiều biện pháp ngăn chặn không cho người và các phương tiện vượt qua những tuyến giao thông đã bị mưa lũ chia cắt; huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận những vùng lũ để sẵn sàng cứu nạn – cứu hộ…

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/6-nguoi-mat-tich-10-nguoi-may-man-thoat-chet-415566/