6 người chết và bị thương trong đợt bão mới

Chưa kịp ổn định sau trận cuồng phong đợt đầu tháng 10, người dân miền trung lại đang phải đối diện với cơn bão mới. Hàng ngàn người dân từ người già, trẻ nhỏ lại phải chuẩn bị đồ đạc để sơ tán đến vùng an toàn.

Trong khi các tỉnh miền Trung đang khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề của cơn lũ dữ vừa qua thì trận lũ mới lại tiếp tục xuất hiện. Người dân miền Trung đang phải oằn mình đối diện với những thiệt hại mới. Thông tin mới nhất thì ít nhất trong đợt lũ mới xâm nhập vào đất liền, đã có 2 người chết, 4 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, đổ sập tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh. Hàng ngàn người dân tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sáng ngày 16/10 đã phải sơ tán lên núi tránh lũ khẩn cấp do đập Mơ bị vỡ. Trước đó, sáng 15/10, trên đường đi học một nữ học sinh lớp 9 xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn đã bị lũ cuốn trôi. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết: Mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang lên rất nhanh, vượt mức báo động. Tại tỉnh Quảng Bình, nơi thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua, sáng ngày 15/10, lũ trên các sông lên nhanh, vượt mức báo động 2 và xấp xỉ báo động 3; mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng ở một số huyện như: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa... Đêm qua, một cơn lốc xoáy, quét qua địa bàn 3 xã Văn Thủy, Xuân Thủy, Dương Thủy, huyện Lệ Thủy làm tốc mái gần 100 nhà dân, nhiều cây cối, trụ điện bị ngã đỗ. Tại huyện Tuyên Hóa, nước lũ về nhanh gây ngập nặng, đường về các xã vùng thấp trong tình trạng bị cô lập. UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công điện khẩn, yêu cầu tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cử người trực thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và sẵn sàng triển khai phương ánh ứng phó khi cần thiết. Trong 3 ngày qua tại tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ đội Biên phòng thường xuyên thông báo cho các tàu thuyền trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, đồng thời chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, kiểm tra, rà soát các khu dân cư các vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn. Sáng ngày 15/10, sau trận lốc bất ngờ đi qua địa bàn gây thiệt hại nghiêm trọng, UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chuyển 1 tấn gạo và hàng chục thùng nước uống để hỗ trợ cho người dân bản Hạ Long, nơi bị lốc xoáy vào chiều qua làm 1 người chết, 5 người bị thương, Gần 1000 tấm lợp cùng các loại vật liệu xây dựng khác cũng được đưa về để giúp dân dựng lại nhà cửa. Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện, chính quyền cấp xã cũng đã hỗ trợ gia đình có người bị chết 1 triệu đồng, mỗi người bị thương 200 ngàn đồng, đồng thời huy động 120 người gồm lực lượng công an, bộ đội, đoàn viên, thanh niên ngay trong ngày hôm nay hoàn thành việc lợp lại nhà cửa để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tại nhiều địa phương của miền Trung, lãnh đạo UBND các tỉnh đang chỉ đạo ráo riết sớm di dời dân đến vùng tránh nguy cơ sạt lở, gây tổn thất về người và của để chuẩn bị đối phó đợt lũ sắp tới.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/6-nguoi-chet-va-bi-thuong-trong-dot-bao-moi/a95786.html