6 địa điểm săn hoa tam giác mạch lý tưởng nhất tại Hà Giang

Hà Giang được coi là thủ phủ của hoa tam giác mạch, từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11 hàng năm là mùa khoe sắc thắm của loài hoa đặc trưng nơi địa đầu Tổ quốc.

Hà Giang được coi là thủ phủ của loài hoa tam giác mạch. Ảnh: thangcanhvietnam.com

Tam giác mạch là loài hoa vùng cao, nhưng chỉ ở Hà Giang thì loài hoa này mới được trồng nhiều và đẹp nhất. Nở rộ vào dịp cuối thu đầu đông, khi mới nở hoa màu trắng, rồi chuyển sang phớt hồng và tới khi tàn thì có màu đỏ đậm.

Hoa tam giác mạch mang vẻ đẹp dân dã, mọc trải dài thành cánh đồng, chênh vênh trên những mỏm đá, làm trỗi dậy cảm xúc thăng hoa đối với những người đã quen cuộc sống ồn ào nơi phố thị. Để săn được những bức ảnh đẹp hay có những trải nghiệm tuyệt vời với loài hoa vùng cao này thì Sủng Là, Lũng Cú, Xí Mần, bản Phó Bảng,... là những địa điểm ngắm hoa lý tưởng bạn không thể bỏ qua.

Sủng Là

Trong số những địa điểm ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang, trước tiên phải nhắc đến Xã Sủng Là, một xã ở huyện Đồng Văn.

Những cánh đồng hoa tam giác mạch xen giữa các ngọn núi tai mèo sừng sững.

Được xem là nơi ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất ở Hà Giang, Sủng Là có những thảm hoa trải dài tít tắp, những cánh hoa nhỏ nhắn phơn phớt màu tím hồng luôn làm say đắm lòng du khách.

Nếu tới vào những ngày cuối tuần, đừng quên tham gia phiên chợ Sủng Là vào sáng chủ nhật độc đáo và nhộn nhịp với đồng bào dân tộc Lô Lô và dân tộc Mông. Bên cạnh hoa tam giác mạch ở đây còn có các vườn hồng, hàng cây lê hay ngôi nhà trong phim “Chuyện của Pao”.

Xín Mần

hay thấp thoáng sau những ngôi nhà trình tường xưa cũ.

Cánh đồng hoa trải dài ở Xí Mần cách thị trấn Cốc Pài 10 km, nằm ở phía Tây Bắc của Hà Giang.

Với diện tích khoảng 582 km2, tại đây có một vài ruộng hoa lớn nhưng đường lên tương đối khó đi và thường xuyên có sương mù bao phủ. Sẽ thật thiếu sót khi bạn bỏ qua địa chỉ này.

Bản Phó Bảng

Tiếp đến là Phó Bảng, cách thành phố Hà Giang khoảng 117 cây số, nằm yên bình giữa Cao nguyên đá Đồng Văn.

Cùng với bản sắc địa phương độc đáo đã tạo nên một Hà Giang vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, tạo được cảm xúc và ấn tượng mạnh đối với bất cứ ai đã từng tới nơi đây.

Nơi đây là một ngôi làng cổ có tuổi đời hơm trăm năm với những ngôi nhà mái âm dương đặc trưng của người Hoa. Ngoài loài hoa tam giác mạch, Phó Bảng còn nổi tiếng bởi những vườn hoa hồng được trồng ngoài thung lũng.

Phố Cáo

Phố Cáo giáp với Phó Bảng, nơi đây cũng đang là điểm đến của khá nhiều du khách. Phố Cáo nổi tiếng với những ngôi nhà cổ của người dân tộc Mông và Chợ phiên Phố Cáo - chợ được họp luân phiên nhau ngược lại các thứ trong tuần.

Người dân bản địa thường lấy bột của quả tam giác mạch để làm bánh hoặc dùng hạt trộn với ngô để nấu rượu tạo nên hương vị khá đặc biệt. Có nơi dùng để chăn nuôi gia súc. Ảnh: Lê Duy Hưng.

Ngoài việc ngắm nhìn những thảm hoa tam giác mạnh nằm sâu bên trong vách núi thì du khách còn có thể ngắm nhìn mùa hoa cải Phố Cáo khi vào mùa.

Lũng Cú

Lũng Cú cách thành phố Hà Giang khoảng 200 km, là cực Bắc tổ quốc, nổi tiếng với cột cờ Lũng Cú và cách điểm tham quan nổi tiếng Dinh họ vương khoảng 20 km.

Tại con đường quanh co lên Lũng Cú có bạt ngàn cánh đồng hoa tam giác mạch đang khoe sắc tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp và lãng mạn, du khách có thể thỏa sức để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn và chụp ảnh.

Lũng Táo

Cũng là một xã của huyện Đông Văn, giáp với Xã Má Lé, và xã Xà Phìn. Nơi đây chưa được nhiều du khách biết đến và du lịch cũng chưa được khai thác nhiều.

Do loài hoa này có sức hút lớn với du khách, tạo nên cơn sốt du lịch Hà Giang thời gian gần đây, năm nay Hà Giang đã cho nhân rộng loài hoa này ở nhiều điểm để đáp ứng nhu cầu ngắm hoa của du khách.

Lũng Táo có rất nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch, thường được trồng xung quanh các sườn đồi khác nhau, vì thế để ngắm nhìn và chụp được những tấm ảnh đẹp từ những thung lũng hoa thì phải leo lên khá cao. Khi leo lên cao du khách còn có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh quan xung quanh và những dãy núi trùng điệp tại Ma Lé.

Ngoài những địa điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất ở Hà Giang như ở trên, thì mùa hoa tam giác mạch cũng thường tập trung nhiều dọc theo quốc lộ 4C thuộc địa phận huyện Đồng Văn, ngã ba Mã Pí Lèng, dọc theo những con đường nhỏ xinh xắn từ Xí Mần đi Hoàng Su Phì,…

Thời điểm đẹp nhất đi Hà Giang là tháng 11 khi lúa đang mùa gặt, hoa tam giác mạch nở trên khắp cánh đồng. Và các món ngon không nên bỏ qua tại đây: mèn mén, bánh ngô, rượu ngô, thắng cố, cháo ấu tẩu.

Nguyễn Hồng (Ảnh BTC cung cấp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/6-dia-diem-san-hoa-tam-giac-mach-ly-tuong-nhat-tai-ha-giang-d26562.html