6 cơ thủ hàng đầu thế giới đã có mặt tại TP.HCM

Cơ thủ số 1 thế giới Blomdahl Torbjorn (Thụy Điển) cùng các tay cơ hàng đầu thế giới đã có mặt trong buổi họp báo chiều ngày 19.5 tại TP.HCM để giới thiệu Giải World Cup Billiards Carom 3 băng sẽ diễn ra từ ngày 20.5 đến 22.5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) (ảnh).

Sau thành công của World Cup Billiards Carom 3 băng TPHCM 2015, TPHCM tiếp tục tổ chức World Cup Billiards Carom 3 băng 2016. Giải năm nay thu hút 149 cơ thủ đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới, trong đó có những quốc gia, vùng lãnh thổ có phong trào billiards rất mạnh như: Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản...

Theo danh sách, 5 cơ thủ đứng đầu bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) gồm Blomdahl Torbjorn (Thụy Điển, hạng 1 thế giới), Sanchez Daniel (Tây Ban Nha, hạng 2 TG), Jaspers Dick (Hà Lan, hạng 3 TG), Caudron Frédéric (Bỉ, hạng 4 TG), Merckx Eddy (Bỉ, hạng 5 TG) cùng đương kim vô địch World Cup TP.HCM 2015 Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 6 TG) đều đã có mặt đông đủ tại TP.HCM.

Blomdahl Torbjorn, cơ thủ số 1 TG nổi tiếng với lối đánh biến hóa và nhiều đường cơ 'ảo' đến mức người thường khó có thể tưởng tượng, phát biểu: “Tôi đã đến Việt Nam được 5 ngày và ấn tượng với sự mến khách, hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Tôi cho rằng Việt Nam là một trong những đất nước có khán giả môn Billiards tuyệt vời nhất. Tôi cũng đã quan sát nhiều VĐV Việt Nam tập luyện, thi đấu vòng loại và thấy rằng các bạn đang tiến bộ rất nhanh. Vào giải, tôi sẽ thi đấu hết mình để làm hài lòng khán giả”.

Vòng chung kết sẽ gồm 32 tay cơ, trong đó có 17 tay cơ được vào thẳng vòng chính và 15 tay cơ phải vượt qua vòng đấu loại. Chủ nhà Việt Nam sẽ có ít nhất 3 đại diện ở vòng chung kết là Trần Quyết Chiến (hạng 12 TG), Lý Thế Vinh (hạng 17 TG, đặc cách) và Dương Anh Vũ (hạng 39 TG, đặc cách). Bên cạnh đó, Việt Nam còn có 30 cơ thủ khác - trong đó có Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 35 TG), Mã Xuân Cường (hạng 36 TG), Ngô Đình Nại (hạng 37 TG), Đỗ Nguyễn Trung Hậu (hạng 38 TG)… - sẽ tham gia tranh tài ở giải đấu này.

Trao đổi với Thanh Niên, HLV Nguyễn Việt Hòa tự tin cho rằng trình độ của các cơ thủ VN không quá thua kém các tay cơ mạnh, đủ sức tranh chấp, gây bất ngờ tại giải.

Trần Quyết Chiến chia sẻ trên Tuổi trẻ: “Tôi đang xếp hạng 12 thế giới nên sẽ là một trong những hạt giống. Tôi đã tập luyện liên tục thời gian qua để chuẩn bị cho giải đấu này. Mục tiêu của tôi là phải thi đấu xứng đáng với vị trí thứ 12 của mình. Nếu may mắn, tôi tin mình cũng có thể vào bán kết của giải”.

Tổng giá trị tiền thưởng của giải đấu này là 40.000 euro (hơn 1 tỷ đồng) cùng điểm thưởng theo quy định của UMB, trong đó phần thưởng cho tay cơ vô địch là 5.500 euro (hơn 137 triệu đồng) và 80 điểm. Giá vé cho khán giả vào nhà thi đấu là 120.000 đồng/vé/ngày. HTV Thể thao sẽ trực tiếp giải đấu hấp dẫn này.

HOÀNG ANH

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/6-co-thu-hang-dau-the-gioi-da-co-mat-tai-tphcm-33586.html