6.000 binh sĩ NATO tập trận đánh giá kỹ năng chiến đấu sát biên giới Nga

2 tuần sau cuộc tập trận Ramstein Alloy 1, 6.000 binh sĩ NATO lại có mặt tại Estonia trong cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Spring Storm.

Với 6.000 binh sĩ, trong đó có 1.500 binh sĩ đến từ 10 quốc gia thành viên NATO như Mỹ, Anh, Đức, Spring Storm là cuộc tập trận quy mô lớn nhất tại Estonia trong năm nay.

Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của máy bay chiến đấu Su-22 của Ba Lan, máy bay chiến đấu F-15, máy bay trực thăng CH-47 Chinook và V-22 Osprey của Mỹ với chương trình diễn tập dày đặc nhằm đánh giá kỹ năng chiến đấu của các tiểu đoàn bộ binh, phối hợp hành động giữa các đơn vị khác nhau, và cải thiện phương pháp quản lý đơn vị.

Trước đó, trong cuộc tập trận Ramstein Alloy 1, các máy bay chiến đấu từ Bỉ, Tây Ban Nha và Ba Lan, và cả các thành viên không thuộc NATO là Phần Lan và Thụy Điển đã diễn tập khả năng chặn máy bay lạ xâm nhập vào sân bay dân sự của Estonia, Latvia và Litva.

Cuộc tập trận kéo dài 18 ngày, từ ngày 2 đến ngày 20/5, tại Tartu, Võru và Polva, ở khu vực Đông Nam Estonia, ngay cạnh biên giới Nga khiến giới chức Moscow bày tỏ sự quan ngại về ý đồ áp sát lãnh thổ Nga của NATO.

Không những thế, sau tuyên bố sẵn sàng điều quân tới Litva của Thủ tướng Đức, Tổng thống Romani - Klaus Johannis cũng có động thái tương tự khi khẳng định nước này sẽ tăng cường hiện diện của lực lượng NATO trên lãnh thổ, bao gồm cả vùng bờ Biển Đen. Trước đó, hôm 30/4, đại diện NATO đã tiết lộ về kế hoạch bố trí 4.000 binh sĩ ở gần biên giới Nga với các nước Baltic và Ba Lan nhằm ứng phó với các động thái từ phía Nga.

Nhằm đáp trả lại các cuộc tập trận này, quân đội Nga cũng đang trong đợt cao điểm diễn tập với sự tham gia của cá quân khu và quân chủng.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/6-000-binh-si-nato-tap-tran-sat-bien-gioi-nga-268621.html