5G sẽ có 550 triệu thuê bao vào năm 2022

Theo dự báo của Ericsson, thuê bao 5G toàn cầu sẽ tăng nhanh chóng ngay sau khi công nghệ này được thương mại hóa và có thể vượt mốc 500 triệu vào năm 2022. Trong đó, tương tự như với 4G, trong giai đoạn đầu, khu vực Bắc Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về số lượng người dùng với thị phần 5G chiếm khoảng 25% thuê bao di động của khu vực này vào năm 2022. Trong khi đó, các thị trường di động phát triển thuộc Châu Á - Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore sẽ đạt mức thâm nhập 5G vào khoảng 10%. Sau thời gian này, 5G sẽ phát triển lan rộng ra các thị trường di động đang phát triển.

5G sẽ có 550 triệu thuê bao vào năm 2022

Theo thống kê cụ thể, thị trường di động toàn cầu hiện đã có 7,5 tỷ kết nối di động. Trong quý 3/2016 vừa qua, thị trường đã có thêm 84 triệu kết nối di động. Ấn Độ tiếp tục là quốc gia phát triển được nhiều kết nối di động nhất trong quý với 15 triệu. Điều đặc biệt là, vốn được biết đến là một thị trường di động đang phát triển và mới nổi nhưng phần lớn kết nối mới của Ấn Độ là kết nối 4G. Có được điều này là nhờ các nhà mạng Ấn Độ đang đồng loạt triển khai các kế hoạch cho dùng thử nghiệm miễn phí dịch vụ 4G. Được biết, phần lớn các kế hoạch này đều kết thúc vào cuối năm nay. Như vậy, rất có thể sau thời điểm này, tốc độ tăng trưởng thuê bao mới của Ấn Độ sẽ chậm lại, thậm chí là suy giảm nếu các kết nối 4G thử nghiệm hiện nay bị tính cước phí, cho dù cước phí được dự tính chỉ tương đương với 3G hiện tại.

Các thị trường phát triển được nhiều kết nối mới trong quý còn bao gồm Trung Quốc (14 triệu), Indonesia (6 triệu), Myanamar và Philippine (cùng 4 triệu).

Thống kê kết nối di động theo công nghệ giai đoạn 2012-2015 và dự báo đến năm 2022

Theo dự báo của Ericsson, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì tới năm 2022, sẽ có 6,1 tỷ thuê bao di động thực sở hữu khoảng 8,9 tỷ kết nối di động, trong đó 90% sẽ là kết nối băng rộng di động.

Lê Hường (theo Ericsson)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201611/5g-se-co-550-trieu-thue-bao-vao-nam-2022-547543/