55 bài báo tham dự Hội nghị nghiên cứu khoa học Trường ĐHSP Huế năm học 2016-2017

GD&TĐ - Ngày 4/12, Trường ĐH Sư phạm Huế tổ chức hội nghị khoa học sinh viên năm học 2016–2017 đồng thời tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2015–2016. Dịp này, nhà trường khen thưởng 3 giảng viên và 11 sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH

Năm học 2015–2016, sinh viên nhà trường thực hiện 113 đề tài NCKH độc lập, trong đó có 80 đề tài cấp trường, 33 đề tài cấp khoa. Các đề tài có khả năng đem lại những kết quả mang tính thời sự, có thể ứng dụng vào dạy học và xã hội hóa.

TS. Lê Anh Phương - Phó Hiệu trưởng - tặng bằng khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH

Hội nghị lần này nhận được 55 bài báo cáo kết quả nghiên cứu các công trình NCKH độc lập của 120 tác giả và nhóm tác giả từ 11 khoa, trong đó có 17 bài đến từ các khoa chuyên ngành khoa học tự nhiên, 17 bài ở các khoa chuyên ngành khoa học xã hội và 21 bài từ các khoa chuyên ngành khoa học giáo dục.

Đông đảo cán bộ giảng viên, sinh viên đã đến tham dự Hội nghị NCKH Trường ĐHSP Huế năm 2016-2017

Theo BTC, các công trình NCKH năm 2016-2017 có chất lượng tương đối cao. Hội nghị là diễn đàn để sinh viên trao đổi các công trình NCKH của mình, đồng thời động viên những sinh viên chưa tham gia NCKH theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/55-bai-bao-tham-du-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-truong-dhsp-hue-nam-hoc-20162017-2646504-c.html