51 HS khá giỏi trường chuyên Hạ Long bỗng nhiên bị Sở đánh trượt

Câu chuyện hi hữu diễn ra ở trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) khi 51 học sinh khối 10 có học lực khá, hạnh kiểm tốt sau kỳ thi sát hạch do Sở GD&ĐT tổ chức bỗng nhiên bị đánh trượt. Muốn tiếp tục theo học ở đây, các em phải thi lại "đầu vào".

Kỳ thi... lạ

Vừa qua, nhiều cha mẹ học sinh có con học lớp 10 trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) bức xúc phản ánh con họ phải trải qua kỳ thi sát hạch theo quyết định khá bất ngờ từ phía Sở GD&ĐT. Vì kỳ thi này mà 51 học sinh có học lực khá trở lên bị đánh trượt, xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường được tiếp tục theo học.

Theo đó, ngày 9/2/2017, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ban hành Quy định chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Hạ Long (QĐ519). Trong đó quy định, những học sinh không đạt yêu cầu có bài kiểm tra dưới 5 điểm sẽ phải ra khỏi trường chuyên.

Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)

Để thi hành QĐ519, ngày 19/5, Sở GD&ĐT tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực đối với toàn bộ học sinh các lớp 10 chuyên của Trường THPT chuyên Hạ Long (ngoại trừ những học sinh đạt giải ở một số cuộc thi, hội thi từ cấp tỉnh trở lên).

Ngày 25/5, kết quả công bố có 51 học sinh không đạt yêu cầu. Điều đáng nói, các học sinh này đều có học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt, thậm chí có em xếp học lực thứ 2 trong lớp.

Trao đổi với PNVN sáng 2/6, một phụ huynh có con trong 51 học sinh bị đánh trượt, rất bức xúc và lo lắng khi con anh đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và rất chán nản.

“Con tôi có học lực khá, sau khi làm hai bài kiểm tra về cháu bảo có một câu trong số bài thì cháu làm không được tốt lắm. Nhưng không ngờ cháu lại bị trượt. Hiện tâm lý cháu bất ổn, cháu bỏ ăn, cũng chẳng ngủ khi biết mình sẽ lại phải thi bổ sung và không còn là học sinh của trường nữa!” - phụ huynh này rầu rĩ chia sẻ.

Sai đối tượng dự thi, không được phúc khảo bài làm

Vị phụ huynh này cho biết, căn cứ ban hành QĐ519 là Thông tư số 06/2012 (TT06) của Bộ GD&ĐT. Văn bản quy định: Hàng năm, sau mỗi học kỳ trường chuyên tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10, lớp 11 và chuyển sang trường THPT không chuyên hoặc lớp không chuyên của trường những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: “Phải lưu ban; xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở xuống hoặc xếp loại học lực từ trung bình trở xuống".

QDD519 khiến các phụ huynh bức xúc

Tuy nhiên, tại QĐ519, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã tự ý đưa thêm nhóm đối tượng là "Những học sinh các lớp 10, lớp 11 chuyên không đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra năng lực do Sở GD&ĐT tổ chức" để đưa vào diện sàng lọc, đưa ra khỏi lớp chuyên.

Hiện các phụ huynh rất bức xúc bởi để vào được lớp 10 trường chuyên, con họ đã ôn luyện căng thẳng và trải qua kỳ thi đầu vào rất gắt gao. Học được ở trường chuyên trong năm qua và đạt thành tích khá, giỏi là cả quá trình nỗ lực của học sinh.

Điều đáng chú ý theo phản ánh của phụ huynh là kết quả kỳ kiểm tra năng lực này, học sinh và phụ huynh không hề được biết và bài kiểm tra cũng không được quyền phúc khảo.

“Thay vì chiếu theo quy định về đối tượng chuyển trường là các em bị lưu ban, học lực trung bình trở xuống, tại sao tất cả học sinh lại phải tham gia thêm hai bài kiểm tra, 150 phút mỗi bài để rồi bị loại? Công sức học tập của các cả năm qua đổ sông đổ bể, liệu có quá bất công cho 51 học sinh này không?”- một phụ huynh bức xúc.

Sàng lọc vì chất lượng học sinh chưa xứng tầm đầu tư?

Trước phản ánh của phụ huynh, đại diện Sở GD&ĐT cho rằng mục đích của Sở là muốn tạo bước đột phá, đổi mới để nâng cao chất lượng, xứng tầm đầu tư.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, TT06 của Bộ GD&ĐT có từ năm 2012 nhưng suốt nhiều năm qua chưa có bất cứ học sinh nào bị ra khỏi lớp chuyên theo Thông tư này.

Trong khi đó, tỉnh đầu tư cho trường chuyên rất nhiều về kinh phí học tập, tiền ăn, chi thêm kinh phí dự phòng, tập huấn GV,… Tuy nhiên, chất lượng học sinh chưa xứng với sự quan tâm này - đó là lý do Sở tổ chức thi sát hạch theo QĐ519.

“Chúng tôi muốn sàng lọc mạnh hơn để học sinh nhận thức tốt hơn, cố gắng học tập hơn. Để ra QĐ519, Sở đã phải bàn bạc rất kỹ càng… Thậm chí do lường trước được phản ứng của phụ huynh và tâm lý của học sinh nên trước khi ban hành đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của phụ huynh, học sinh, giáo viên… và tất cả đều đồng thuận” - ông Sơn khẳng định thêm.

Thừa nhận 51 học sinh bị loại đều là học sinh khá, giỏi, song theo ông Sơn, khi vào trường chọn năng khiếu theo môn thì bắt buộc phải học tốt môn đã chọn. Ngoài ra, không loại trừ tình trạng "học tài, thi phận"; tâm lý học sinh thời điểm thi không tốt nên có rủi ro, không may mắn…

“51 học sinh không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra năng lực trên sẽ tham dự kỳ thi tuyển đầu vào vào ngày 19/7 sắp tới cùng với các học sinh khác. Nếu qua cả hai kỳ thi vẫn không đạt thì có nghĩa là học sinh đó không đủ năng lực” - ông Sơn cho hay.

Trước thông tin này, có phụ huynh đặt vấn đề: Tại sao, sau 1 năm học, đang từ chỗ là học sinh khá, giỏi, con chúng tôi lại bị đánh trượt và phải tham gia thi sát hạch, giờ còn phải thi lại "đầu vào" thêm lần nữa? Liệu kỳ thi sát hạch có thực sự minh bạch và đánh giá đúng khả năng của học trò?

Được biết, vào chiều nay Tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ có buổi làm việc với Sở GD&ĐT về vấn đề này. Báo PNVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

D.Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/51-hs-kha-gioi-truong-chuyen-ha-long-bong-nhien-bi-so-danh-truot-post28166.html