Chủ đường dây môi giới là Vũ Thị Bạch Yến (26 tuổi), đồng thời là chủ căn nhà trên. Giúp việc cho Yến có Dương Quốc Thái (34 tuổi), Nguyễn Quang Mậu (47 tuổi), và Trần Thanh Phong (27 tuổi) cùng làm nhiệm vụ tổ chức, dẫn đường, cảnh giới...
Qua điều tra, 51 cô gái bị phát hiện đều có tuổi đời từ 18-30, hầu hết đều có quê quán tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Với mỗi cô gái được tuyển làm vợ, mỗi chú rể Hàn phải chi 10.000 USD cho bên môi giới. Trong đó, gia đình cô gái chỉ được trả 500 USD.
Hồi tháng 3/2009, cảnh sát TP.HCM cũng phát hiện 65 cô gái đang xếp hàng cho các chú rể Hàn Quốc xem mặt tại ngôi nhà trên đường Dương Bá Trạc (phường 2, quận 8, TP.HCM). Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Thắng (tự Thắng Đen) và Trương Thị Thúy Diễm cùng ngụ tại quận 8. Mỗi vụ môi giới thành công, chú rể Hàn phải trả cho Thắng 6.000 USD. N.Y (tổng hợp)