Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, đối với các sim điện thoại di động trả trước nhưng chưa đăng ký thông tin theo quy định, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các nhà mạng thực hiện cắt đúng theo thời điểm quy định, từ ngày 1-1-2010. Tuy nhiên, do thời điểm quy định đúng vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và ngày nghỉ cuối tuần nên các nhà mạng đã tự gia hạn cho khách hàng có thêm thời gian đăng ký thông tin.
Ông Trụ cho biết, đến thời điểm ngày 5-1, tất cả các nhà mạng đều đã thực hiện cắt liên lạc đối với các thuê bao thuộc diện này. Theo ông Trụ, số thuê bao đã bị cắt rất ít, đối với mạng Vinaphone khoảng 200 sim số, các mạng khác cũng chỉ vài trăm số. Hiện, các DN đang tiến hành rà soát tiếp xem có lọt lưới sim số nào không và sẽ cắt tiếp.
Đăng ký thuê bao trả trước
>> Đăng ký thông tin thuê bao trả trước phút 89
>> Bắt đầu cắt thuê bao trả trước không khai báo
>> Bộ nói không, nhà mạng bảo có
>> Gia hạn đăng ký thông tin thuê bao trả trước đến 5-1
>> Thuê bao và nhà mạng còn mệt
>> Đêm cuối đăng ký thông tin thuê bao trả trước: nỗ lực, từ bỏ, cầu may
>> Cách đăng ký thông tin thuê bao trả trước
>> Chen nhau đi đăng ký thuê bao điện thoại di động trả trước
Riêng đối với những trường hợp một người sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu sở hữu trên 3 sim trở lên thuộc một mạng Bộ đã quyết định gia hạn cho các doanh nghiệp được lùi thời điểm đăng ký tới ngày 31-1-2010. Sau ngày này, dù bất cứ lí do gì các nhà mạng cũng phải thực hiện cắt liên lạc đối với các sim trả trước chưa khai báo lại thông tin.
Đăng ký thuê bao trả trước
>> Đăng ký thông tin thuê bao trả trước phút 89
>> Bắt đầu cắt thuê bao trả trước không khai báo
>> Bộ nói không, nhà mạng bảo có
>> Gia hạn đăng ký thông tin thuê bao trả trước đến 5-1
>> Thuê bao và nhà mạng còn mệt
>> Đêm cuối đăng ký thông tin thuê bao trả trước: nỗ lực, từ bỏ, cầu may
>> Cách đăng ký thông tin thuê bao trả trước
>> Chen nhau đi đăng ký thuê bao điện thoại di động trả trước
Về tình trạng lạm dụng CMND của người khác để khai báo thông tin thuê bao, ông Trụ cho rằng mỗi cá nhân phải có trách nhiệm quản lý thông tin đối với CMND của mình. Khi phát hiện bị sử dụng đăng ký cho sim số khác, khách hàng cần liên lạc với nhà mạng để xử lý. Đối với tính chính xác của hệ thống cơ sở dữ liệu khai báo, ông Trụ khẳng định Chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ TT&TT phối hợp thực hiện kiểm soát nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Tổng hợp báo cáo của các DN tại cuộc họp, tính đến 10-8-2009, cả nước có khoảng 63 triệu thuê bao trả trước nằm trong diện phải đăng ký thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 5-1-2010 chỉ còn khoảng 3,5 triệu sim trả trước thuộc diện một người sử dụng CMDN hoặc hộ chiếu sở hữu trên 3 sim trở lên thuộc một mạng phải tiến hành khai báo lại. Do các DN đưa ra nhiều lí do như việc nhập số liệu vào hệ thống mất thời gian... nên Bộ đã đồng ý gia hạn đến thời gian như trên.
Vẫn còn rất đông khách hàng đến đăng kí thông tin cá nhân thuê bao trả trước. Ảnh chụp lúc 18g ngày 5/1/2010 tại cửa hàng giao dịch Viễn Thông A. Ảnh: Như Hùng
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
>> Bắt đầu cắt thuê bao trả trước không khai báo
>> Bộ nói không, nhà mạng bảo có
>> Gia hạn đăng ký thông tin thuê bao trả trước đến 5-1
>> Thuê bao và nhà mạng còn mệt
>> Đêm cuối đăng ký thông tin thuê bao trả trước: nỗ lực, từ bỏ, cầu may
>> Cách đăng ký thông tin thuê bao trả trước
>> Chen nhau đi đăng ký thuê bao điện thoại di động trả trước
