500 người thiệt mạng sau gần 1 tháng giao tranh ở Aleppo

Số thương vong ở Aleppo là con số thương vong lớn nhất của một đợt giao tranh kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc nội chiến tại Syria.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 20/10 cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, đã có gần 500 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người Syria bị thương do các đợt pháo kích vào thành phố Aleppo, trong đó hơn một phần tư trường hợp tử vong là trẻ em.

Mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây khiến vấn đề Syria đi vào ngõ cụt. (Ảnh: AP)

Đây có thể được xem là con số thương vong lớn nhất của một đợt giao tranh kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc nội chiến tại Syria hơn 5 năm trước.

Thành phố Aleppo ở miền đông Syria bị chia cắt trong nhiều năm qua với một phần do quân đội Syria kiểm soát và phần còn lại do phe đối lập chiếm giữ.

Aleppo đã trở thành điểm giao tranh ác liệt nhất kể từ cuối tháng trước, khi quân đội Chính phủ Syria cùng với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu Nga triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực đang do phe đối lập nắm giữ./.

Hồng Quân/VOV-Cairo

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/500-nguoi-thiet-mang-sau-gan-1-thang-giao-tranh-o-aleppo-562041.vov