500 người giàu nhất giữ bao nhiêu tài sản thế giới?

Trong một ngày, tỷ phú Bill Gates mất đi 236 triệu USD nhưng ông vẫn là người giàu nhất thế giới với số tài sản 91 tỷ USD.

Hãng Bloomberg vừa cập nhật danh sách tài sản của 500 người giàu nhất thế giới với tổng tài sản lên đến 5.048 tỷ USD.

Dẫn đầu danh sách người giàu nhất thế giới, vào thời điểm ngày 25/7, vẫn là tỷ phú người Mỹ Bill Gates.

Cho dù, vị tỉ phú này đã mất đi 236 triệu USD trong ngày 24/7, nhưng với số tài sản lên đến 91 tỷ USD, ông vẫn là người giàu nhất.

Trong tốp 10 người giàu nhất thế giới có đến 7 người Mỹ, 6 trong số đó là các tỷ phú công nghệ.

Cụ thể, ngoài Bill Gates nói trên, người giàu thứ hai thế giới hiện là tỷ phú Jeff Bezos.

Kết thúc ngày 24/7, vị tỷ phú này kiếm thêm được 1,06 tỷ USD, đưa tổng tài sản của nhà sáng lập Amazon, đế chế kinh doanh online lớn nhất thế giới, lên con số 88,7 tỷ USD, chiếm đến 1,76% tổng tài sản của 500 người giàu nhất.

Tỉ phú Warren Buffett vẫn rất phong độ khi tài sản của ông vẫn liên tục tăng trưởng. Theo đó, tổng số tiền mà nhà đầu tư 86 tuổi này hiện có là 74 tỷ USD, là người giàu thứ 4.

Warren Buffett là người nổi tiếng với quỹ từ thiện Giving Pledge (cùng sát cánh với Bill Gate), hiến tặng tài sản làm từ thiện.

Tỉ phú trẻ của Facebook là Mark Zuckerberg vào thời điểm ngày 25/7 có tài sản lên đến 70,7 tỷ USD.

Người giàu thứ 5 thế giới này cũng đang lên kế hoạch sẽ cho đi 99% số tài sản của mình.

Một người Mỹ khác Larry Ellison, 72 tuổi, sáng lập hãng dữ liệu Oracle, có tài sản 52,5 tỷ USD, xếp thứ 7.

Bất bình đẳng đang khiến hàng tỷ người bị mắc kẹt trong nghèo đói

Bất bình đẳng đang khiến hàng tỷ người bị mắc kẹt trong nghèo đói

Hai người Mỹ còn lại đều từ Google là Larry Page với 49,3 tỷ và Sergey với 48,1 tỷ USD, lần lượt xếp thứ 9 và 10.

Như vậy, trong 7 người Mỹ giàu nhất này chỉ duy nhất ông Warren Buffett không đi lên từ ngành công nghệ.

Tính chung, tổng tài sản của 10 người này lên đến gần 622 tỷ USD, gấp hơn 3 lần GDP của Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trong danh sách 500 này vì tài sản của ông Trump, theo Bloomberg, mới chỉ... 2,86 tỷ USD.

Hồi đầu năm nay, truyền thông quốc tế dẫn một báo cáo có tên Một nền kinh tế cho 99% của Oxfam, một liên minh quốc tế của 17 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công, cho hay tổng khối lượng tài sản trên toàn cầu đã đạt tới con số 255 ngàn tỷ USD.

Từ năm 2015, hơn một nửa con số này đã và đang thuộc sở hữu của 1% người giàu nhất thế giới. Trong số những người giàu có nhất, dữ liệu của năm nay đã chỉ ra rằng tổng tài sản ròng của 8 người giàu nhất thế giới là 426 tỷ USD, tương đương với tổng tài sản ròng của một nửa nhân loại ở tầng lớp dưới.

Giờ đây trên thế giới có 8 người sở hữu khối tài sản tương đương với một nửa dân số nghèo nhất trên thế giới.

Trong vòng 20 năm nữa, 500 người sẽ chuyển giao 2,1 nghìn tỷ USD cho những người thừa kế của họ - con số này lớn hơn GDP của Ấn Độ, một quốc gia với 1,3 tỷ dân.

Thu nhập của 10% người nghèo nhất tăng chưa đến 3 USD mỗi năm trong giai đoạn từ 1988 đến 2011, trong khi thu nhập của 10 % người giầu nhất đã tăng gấp 182 lần.

Ở Mỹ, trong một nghiên cứu mới của mình, nhà kinh tế học Thomas Piketty đã chỉ ra rằng trong vòng 30 năm vừa qua thu nhập của 50% dân số, nửa dưới của nhân loại, không hề tăng, trong khi đó thu nhập của 1% những người giàu nhất tăng 300%.

Theo các chuyên gia Oxfam, nếu không được xem xét lại, thì tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng này có nguy cơ sẽ chia cắt xã hội thành nhiều phần. Tội phạm, và bất ổn sẽ gia tăng, cùng với đói nghèo. Tình trạng này cũng khiến cho nhiều người phải sống trong lo lắng.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/dai-gia/500-nguoi-giau-nhat-giu-bao-nhieu-tai-san-the-gioi-3339903/