500 doanh nghiệp tại Thái Lan lắng nghe chính sách thu hút đầu tư vào Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong chứng kiến DN hai nước trao đổi thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Theo kế hoạch, sự kiện có sự tham gia của 200 doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm diễn ra sự kiện đã có đến 500 doanh nghiệp tham dự.

Trước sự quan tâm của các doanh nghiệp trong mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam và Thái Lan, Thủ tướng cho rằng điều này thể hiện sức thu hút, sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan đối với Việt Nam.

Giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam là đất nước bình yên, kinh tế vĩ mô ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng liên tục trong 30 năm qua ở mức 6%. Việt Nam có khoảng 23.000 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 325 tỷ USD. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét. Việt Nam có dân số vàng, với 60% dân số dưới 35 tuổi.

Nhân dịp này, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực như vận tải, hạ tầng, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, viễn thông, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng...

Và Thủ tướng còn nhấn mạnh việc các doanh nghiệp có thể trở thành cổ đông chiến lược trong các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước, đồng thời, sẽ tạo thể chế, khung khổ pháp lý đẩy mạnh mô hình hợp tác công-tư (PPP) trong phát triển cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp đầy tiềm năng của Việt Nam.

Thuận Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/500-doanh-nghiep-tai-thai-lan-lang-nghe-chinh-sach-thu-hut-dau-tu-vao-viet-nam-d60929.html