'50 sắc thái: Đen' dễ thua trước phim đồ chơi siêu anh hùng

Trong cuộc chạm trán căng thẳng cuối tuần này, phần hai loạt phim phòng the gặp nhiều bất lợi khi phải đối đầu với tác phẩm hoạt hình dựa trên đồ chơi là “The Lego Batman Movie”.

Tuần 10/2, khán giả Bắc Mỹ đồng loạt chào đón ba bộ phim đình đám mới: Fifty Shades Darker - phần hai loạt 50 sắc thái, The Lego Batman Movie - phim hoạt hình dựa trên đồ chơi LEGO với tâm điểm là siêu anh hùng Batman, và John Wick: Chapter 2 - phần tiếp theo của bộ phim xoay quanh gã sát thủ do Keanu Reeves thể hiện.

Chúng nhắm tới những đối tượng khán giả tương đối khác nhau, và giới quan sát đánh giá đây chính là tuần lễ sôi động nhất tại phòng vé Bắc Mỹ kể từ đầu năm 2017.

Kết quả bán vé sớm cho thấy The Lego Batman Movie sẽ là tác phẩm dẫn đầu với hơn 60 triệu USD sau ba ngày từ 3.400 rạp. Trước đó, hãng Warner Bros. chỉ phải chi cho xưởng hoạt hình của mình 80 triệu USD để thực hiện dự án.

Nhắm đến đối tượng gia đình, không bị hạn chế độ tuổi và được giới phê bình hậu thuẫn nhiệt liệt, The Lego Batman Movie có cơ hội quá lớn để đánh bại Fifty Shades Darker cuối tuần này. Ảnh: Warner Bros.

Nội dung phim theo chân siêu anh hùng Batman (Will Arnett) trong cuộc chiến chống lại Joker (Zach Galifianakis) tại thành phố Gotham, nhưng được kể theo lối hài hước tưng tửng như The LEGO Movie (2014).

Phản ứng sớm từ giới phê bình là lợi thế cực lớn dành cho The Lego Batman Movie, khi điểm số của bộ phim trên trang Rotten Tomatoes lúc này đã là 98% - con số mà chắc chắn Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) “nằm mơ chưa chắc đã thấy”.

Lúc này, cơn sốt mang tên 50 sắc thái đã hạ nhiệt ở nước ngoài. Do đó, hãng Universal chỉ còn nhắm thu 40 triệu USD với Fifty Shades Darker sau ba ngày đầu trình chiếu, tức khoảng một nửa những gì mà Fifty Shades of Grey (2015) làm được cách đây hai năm.

Năm nay, ngày lễ tình nhân Valentine không rơi vào dịp cuối tuần như 2015, nên Fifty Shades Darker sẽ bị mất đi một lượng khách đáng kể. Theo nguồn tin trong giới, kinh phí thực hiện bộ phim chỉ là 55 triệu USD, nên ngay cả khi phần hai 50 sắc thái bị giảm doanh thu như thế, hãng Universal cũng không hề cảm thấy lo ngại.

Cuối cùng, John Wick: Chapter 2 nhiều khả năng thu trên dưới 20 triệu USD sau khi có mặt tại 3.000 rạp cuối tuần này. Tài tử Keanu Reeves trở lại sắm vai gã sát thủ kiệm lời được nhiều khán giả yêu mến trong tập phim đầu tiên cách đây ba năm.

Năm 2014, Lionsgate chi 20 triệu USD để thực hiện John Wick, và dự án cuối cùng thu về khoảng 86 triệu USD toàn cầu. Hiện họ chưa tiết lộ kinh phí sản xuất John Wick: Chapter 2, nhưng thường thì doanh thu dành cho các phim phần hai cao hơn phần đầu.

Một lợi thế không nhỏ dành cho tập phim mới là việc giới phê bình hiện chấm tác phẩm hành động điểm 95% trên Rotten Tomatoes.

Tại Việt Nam, cả The Lego Batman Movie, Fifty Shades Darker John Wick: Chapter 2 đều dự kiến khởi chiếu từ 10/2.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/50-sac-thai-den-de-thua-truoc-phim-lego-batman-post719070.html