50 năm trước, du khách đi lại bằng máy bay như thế nào?

Máy bay trước đây có rất ít chỗ ngồi, nhưng lại rất chú ý đến chỗ nằm nghỉ và thư giãn cho hành khách.

Thập kỷ 50 của thế kỷ trước, Douglas DC-6 là loại máy bay thương mại phổ biến và được nhiều người sử dụng nhất.

Cách bố trí trên máy bay.

Khoang hành khách được thiết kế khá rộng rãi, cửa sổ sử dụng rèm vải che ánh sáng, trần cao...

Ghế ngồi có thể ngả ra để biến thành những chiếc giường đôi hoặc giường đơn.

Ngoài ra, máy bay này cũng có những giường ngủ ở trên cao.

Giường ngủ được thiết kế ở vị trí mà máy bay hiện nay dành cho khoang hành lý. Nó có thể được đóng mở dễ dàng.

Những chuyến bay qua đêm được trang bị tiện nghi hơn, với phòng ngủ kín đáo, thậm chí hành khách còn được phát cả đồ ngủ.

Hành khách ngồi tại chỗ mỏi chân có thể di chuyển ra khu vực thư giãn rộng rãi.

Khoang cao cấp, tương tự khoang hạng thương gia ngày nay, với ghế và không gian rộng hơn.

Trước đây, những hành khách đi máy bay đều chỉ có một phương tiện giải trí duy nhất là sách báo.

Buồng lái rộng rãi đủ chỗ cho nhiều thành viên phi hành đoàn cùng lúc, chứ không nhỏ và hạn chế người vào như hiện nay.

Bữa ăn trên máy bay là những suất ăn đã được nấu từ trước, được lưu trữ trong tủ lạnh ở dạng khô. Các tiếp viên sẽ làm nóng lên trong lò điện. Trong vòng 18 phút sẽ có 24 suất ăn được phục vụ.

Quầy bar trên máy bay được trang bị khá đầy đủ và thời đó, toàn bộ cốc đều bằng thủy tinh, không phải cốc nhựa hay giấy như bây giờ.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/50-nam-truoc-du-khach-di-lai-bang-may-bay-nhu-the-nao-163224/