50% dân số trên Trái đất sẽ mất việc vào tay robot

Chuyên gia khoa học máy tính Moshe Vardi vừa đưa ra dự đoán về tương lai của thế giới trong vòng 30 năm tới với việc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày một phát triển.

Trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa của loài người?

Moshe Vardi, một nhà khoa học máy tính vừa đưa ra lời cảnh báo với Hiệp hội vì sự tiến bộ Khoa học Mỹ (AAAS) về mối đe dọa của trí tuệ thông minh nhân tạo. Theo đó, hơn nửa dân số thế giới sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp do công việc dần được đảm nhiệm bởi những chú robot.

“Chúng ta đang tiến gần đến thời đại mà máy tính có thể thay thế con người trong hầu hết các công việc. Đã tới lúc thế giới phải đối mặt với bài toán này và phải trả lời được câu hỏi: Nếu máy móc có khả năng làm tất cả mọi việc thì con người sẽ làm gì?”

Ngay như nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking cùng các tỷ phú trong giới công nghệ như Bill Gates và Elon Musk cũng lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa kể trên. Hawking cho rằng, trí thông minh nhân tạo “có thể đặt dấu chấm hết cho cả nhân loại”. Trong khi đó, Musk lại ám chỉ đến một “mối đe dọa hiện hữu lớn nhất của chúng ta”.

Nỗi sợ hãi về trí tuệ nhân tạo thậm chí còn lan tới Liên Hiệp Quốc. Năm ngoái, từng có cuộc gặp bàn về việc ngăn chặn tình trạng robot gây chết người.

Vardi, giáo sư tại trường đại học Rice thì lo ngại AI còn đáng sợ hơn một chiếc máy bay mất lái. Ông dự báo công nghệ mới có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu lên 50% và sẽ làm sâu sắc hơn sự bất bình đẳng.

Đây không phải là cuộc cách mạng thúc đẩy hiệu suất làm việc của công nhân, thay vào đó tạo ra cuộc cạnh tranh giữa người và máy móc rất khốc liệt. Thật khó tưởng tượng nếu những nơi như Trung Quốc có hơn nửa tỷ người thất nghiệp thì xã hội sẽ náo loạn ra sao.

Lê Minh (Theo The Guardian)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/cong-nghe/50-dan-so-tren-trai-dat-se-mat-viec-vao-tay-robot-87774