5 VĐV kỳ lạ nhất ở Olympic Sochi

Có những VĐV gây ngạc nhiên bằng những phương pháp tập luyện và cách thi đấu.

Anh là người Ấn Độ và đại diện cho quốc gia ở môn thi trượt ván trên tuyết. Tất nhiên, để tập luyện môn thi đấu này, cần phải có cơ sở hạ tầng và sân tập đúng tiêu chuẩn. Song ở Ấn Độ thì không có những điều kiện này nên Shivan đành tập luyện trên những con đường núi mà không có tuyết. Thế mà, anh vẫn tập tốt ngay cả trên đường có nhiều xe tải, ôtô và các đàn cừu.

2 – Nick Buckland, VĐV phiên bản 2.0

Sau Olympic mùa đông ở Vancouver (Canada), VĐV trượt băng người Anh Nick Buckland cảm thấy bất ổn ở tim, khiến anh có thể kết thúc sự nghiệp thi đấu. Song nhờ một chiếc USB được cấy dưới da nhằm kiểm soát hoạt động của tim, nên anh vẫn được tham dự Olympic ở Nga.

Chiếc USB được cấy dưới da của Nick Buckland

3 - Vanessa Mae, ngôi sao… âm nhạc

Tên tuổi của cô đã quá quen thuộc, đơn giản Vanessa Mae là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất thế giới. Đáng nói ở đây, cô luôn mơ ước một ngày nào đó được tham dự Olympic. Và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Nhờ loạt kết quả tốt và quy định cho phép một quốc gia không có VĐV được chọn 1 đại diện nếu VĐV này có số điểm cần thiết, nên Vanessa Mae (người Anh gốc Trung Quốc-Thái Lan) đại diện cho Thái Lan tham dự môn trượt tuyết.

4 – Lolo Jones, Olympic mùa đông và… mùa hè

VĐV người Mỹ này từng đứng vị trí thứ 4 ở nội dung chạy vượt rào 100 mét ở Olympic Luân Đôn 2012. Lần này, cô tham dự Olympic mùa đông, trở thành một trong số ít VĐV tham dự nhiều kỳ Olympic khác nhau. Đáng nói ở chỗ, việc tuyển chọn Lolo Jones gây nhiều tranh cãi, bởi ở Mỹ không thiếu các VĐV chuyên dự Olympic mùa đông.

Lolo Jones trên đường đua

5 - Alexey Voevoda, người đàn ông tay to

Nước chủ nhà Nga có mọi cơ hội giành huy chương ở môn thi vật tay, bởi họ có nhà vô địch tay sắt thế giới Alexey Voevoda.

Uyên Huỳnh

Ảnh đại diện: Từ trái sang phải lần lượt là Shivan Keshavan, Vanessa Mae, Alexey Voevoda và Nick Bucklan

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/thethao/5-vdv-ky-la-nhat-o-olympic-sochi-43800.html