5 tượng đài văn hóa Nhật trong clip giới thiệu Olympic 2020

Mario, Doraemon, Tsubasa (cùng đồng đội Misaki), Pac-Man và Hello Kitty là nhóm nhân vật giới thiệu Olympic Tokyo 2020 cùng Thủ tướng Shinzo Abe tại lễ bế mạc Rio 2016 vừa qua.

Clip giới thiệu Olympic Tokyo 2020 tại lễ bế mạc Rio 2016 Đoạn băng có sự góp mặt của nhiều nhân vật truyện tranh, trò chơi và phim hoạt hình nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào như Doraemon, Captain Tsubasa...

Mario: Trong buổi lễ bế mạc Olympic Rio 2016, khán giả cảm thấy đặc biệt phấn khích khi được chứng kiến đoạn băng giới thiệu sự kiện thể thao sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản sau đây bốn năm. Sau khi clip kết thúc, Thủ tướng Shinzo Abe xuất hiện tại sân vận động Maracanã với phục trang của Mario.

 Mario là nhân vật chính của loạt trò chơi cùng tên đến từ hãng Nintendo, lần đầu trình làng năm 1981 ở Donkey Kong. Sau hơn 30 năm, anh chàng thợ sửa ống nước người Italy sinh sống ở vương quốc Nấm đã có mặt ở hơn 200 tựa trò chơi khác nhau. Với 210 triệu bản bán ra, Mario đến nay là thương hiệu trò chơi ăn khách nhất mọi thời đại và là niềm tự hào của xứ sở hoa anh đào.

Mario là nhân vật chính của loạt trò chơi cùng tên đến từ hãng Nintendo, lần đầu trình làng năm 1981 ở Donkey Kong. Sau hơn 30 năm, anh chàng thợ sửa ống nước người Italy sinh sống ở vương quốc Nấm đã có mặt ở hơn 200 tựa trò chơi khác nhau. Với 210 triệu bản bán ra, Mario đến nay là thương hiệu trò chơi ăn khách nhất mọi thời đại và là niềm tự hào của xứ sở hoa anh đào.

Doraemon: Trong clip giới thiệu Olympic Tokyo 2020, chú mèo máy thân thiện là nhân vật đã “giúp đỡ” Thủ tướng Shinzo Abe/Mario có mặt kịp giờ tại buổi bế mạc ở sân vận động Maracanã nhờ bảo bối là chiếc khoan thần kỳ. Vị lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản nhờ đó có thể “di chuyển” từ Tokyo đến Rio de Janeiro trong giây lát.

Lần đầu ra mắt năm 1969 dưới ngòi bút của đội ngũ nghệ sĩ Fujiko Fujio, Doraemon là một trong những thương hiệu truyện tranh và phim hoạt hình thành công nhất trong lịch sử Nhật Bản. Đội ngũ đứng sau chú mèo máy tiết lộ đã có hơn 100 triệu bản manga về nhân vật được bán ra trong suốt gần nửa thế kỷ qua. Tại Việt Nam, loạt truyện Doraemon lần đầu xuất bản năm 1992 và những nhân vật như mèo máy Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian cùng Suneo đã gắn liền với nhiều thế hệ người trẻ suốt từ đó tới nay. Với sự kiện Olympic 2020, nhân vật được chọn làm đại sứ hữu nghị.

Pac-Man: Xuất hiện thoáng qua trong clip còn có Pac-Man, nhân vật chính trong trò chơi cùng tên của hãng Namco, lần đầu trình làng vào tháng 5/1980. Đây là một trong những biểu tượng của thế giới trò chơi điện từ suốt từ thập niên 1980 tới nay, và mới xuất hiện trong bộ phim Pixels (2015) của Hollywood. Đến giờ, Pac-Man có mặt trong khoảng hơn 30 tựa game chính thức khác nhau, và thậm chí còn vinh dự được góp mặt tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York, Mỹ.

Captain Tsubasa: Một nhân vật truyện tranh nổi tiếng khác cũng xuất hiện trong clip giới thiệu Olympic Tokyo 2020 là Tsubasa Oozora - nhân vật chính của loạt Captain Tsubasa, lần đầu xuất bản năm 1981. Giống như nhiều manga nổi tiếng khác, câu chuyện về người đội trưởng Tsubasa và các đồng đội ở tuyển Nhật Bản như Taro Misaki, Kojiro Hyuga, Hikaru Matsuyama, Genzou Wakabayashi… còn được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ.

Rất nhiều danh thủ bóng đá lúc này từng thừa nhận Captain Tsubasa đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ theo đuổi sự nghiệp “quần đùi áo số”, như Hidetoshi Nakata, Fernando Torres, Alexis Sánchez và Andrés Iniesta. Loạt truyện đồng thời thể hiện ước mơ được tham dự World Cup của tác giả Yōichi Takahashi nói riêng và người Nhật Bản nói chung, điều mà "Samurai xanh" đã làm được vào năm 1998. Theo kế hoạch, Takahashi sẽ sáng tác một loạt truyện Captain Tsubasa đặc biệt để chào mừng việc Tokyo tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2020.

Hello Kitty: Một biểu tượng văn hóa khác lĩnh trách nhiệm giới thiệu Olympic Tokyo 2020 tại lễ bế mạc của Rio 2016 là cô mèo không miệng Hello Kitty, vốn có tên gốc Nhật Bản là Kitty White. Đây là nhân vật hư cấu do công ty Sanrio sáng tạo nên năm 1974.

Sau hơn 40 năm xuất hiện, Hello Kitty đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa đại chúng Nhật Bản, và là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của xứ sở hoa anh đào đối với thế giới. Năm 2014, hãng Sanrio tiết lộ thương hiệu cô mèo không miệng đến nay có trị giá lên tới 7 tỷ USD. Giờ thì có rất nhiều vật dụng, đồ chơi, hay công viên ăn theo Hello Kitty tại Nhật Bản và trên toàn thế giới.

Nếu như ai đó tò mò về đoạn nhạc được sử dụng trong clip, thì nửa đầu là phần nhạc dạo đến từ bài Chichinpuipui của Ringo Shiina, còn nửa sau là ca khúc không lời Get Happy! của nhóm tam tấu nhạc jazz H ZETTRIO. Tại Nhật Bản, Ringo Shiina được coi là báu vật trong làng âm nhạc và cô thường được giới truyền thông quốc tế so sánh là “Björk của xứ sở hoa anh đào”. Còn bản thân Masayuki Hiizumi, một thành viên của nhóm H ZETTRIO, thì từng cộng tác với nữ ca sĩ trong quá khứ.

Tuấn Lương
Ảnh: RocketNews

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-tuong-dai-van-hoa-nhat-trong-clip-gioi-thieu-olympic-2020-post676016.html