5 trận Siêu cúp không thể bỏ lỡ trước thềm mùa giải mới của bóng đá Châu Âu

(TinTheThao.com.vn) - Siêu cúp, cuộc đối đầu giữa những nhà vô địch, luôn được xem là một màn khởi động và bài test quan trọng của những đội bóng lớn trước mùa giải mới. Vì thế, không có gì để nghi ngờ về tính hấp dẫn của những trận đấu này.

Chúng ta hãy cùng điểm qua 5 trận Siêu cúp không thể bỏ lỡ trước khi mùa giải 2012/13 chính thức khởi tranh:

1. Siêu cúp Châu Âu: Chelsea vs Atletico Madrid (31/08)

Trận đấu diễn ra tại sân vận động Stade Louis II ở Monaco này sẽ là cuộc so tài giữa những nhà vô địch Champions League Chelsea và đội chiến thắng tại Europa League Atletico Madrid. Chắc chắn các cổ động viên yêu mến The Blues đang chờ đợi đội bóng của mình sẽ thể hiện như thế nào sau một mùa hè tích cực trên thị trường chuyển nhượng, với những bản hợp đồng mới Hazard, Marin, Oscar đang rất háo hức được chứng tỏ giá trị.

Chelsea khó giành chiến thắng dễ dàng trước Atletico Madrid. Ảnh: Internet.

Với Atletico, sau những gì họ thể hiện ở cuối mùa giải trước, người ta có thể hy vọng thầy trò Diego Simeone tạo ra một trận cầu hấp dẫn với Chelsea. Với những nhân tố Falcao, Arda Turan, Adrian trong đội hình, Atletico hoàn toàn có thể làm khó đội bóng của HLV Di Matteo trong cuộc so tài đỉnh cao này.

2. Siêu cúp Đức: Bayern Munic vs Borussia Dortmund (12/08)

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu nước Đức ở thời điểm hiện tại sẽ diễn ra tại sân Allianz Arena, sân nhà của Hùm Xám xứ Bavaria. Sau một mùa bóng thất bát ở trong nước lẫn quốc tế, chắc chắn lúc này Dortmund là đối thủ mà Bayern muốn đánh bại nhất khi họ đã để cho đội bóng của HLV Juergen Klopp qua mặt ở cả Bundesliga và Cúp quốc gia.

Đối với Dortmund, hai mùa giải vừa rồi là một quãng thời gian tuyệt vời. Nhưng sẽ là khó khăn hơn rất nhiều cho Dortmund ở mùa giải tới, khi Bayern đang nung nấu ý chí phục thù, và còn rất nhiều đội bóng khác xem họ là đối thủ để đánh bại. Đạt đến đỉnh cao đã khó, trụ lại đỉnh cao sẽ còn khó hơn rất nhiều, nhất là trong bối cảnh họ đã mất đi một mắt xích quan trọng ở hàng tiền vệ là Shinji Kagawa (đến Manchester United). Vì thế, trận Siêu cúp Đức sẽ là thử thách nặng ký dành cho thầy trò Juergen Klopp để kiểm tra thực lực và tham vọng của họ trước mùa giải mới.

3. FA Community Shield (Siêu cúp Anh): Chelsea vs Manchester City (12/08)

Đây sẽ là trận Siêu cúp thứ hai của Chelsea trước mùa giải mới. Đối thủ của The Blues sẽ là Manchester City, đội bóng đã giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Trong 2 cuộc đối đầu ở mùa giải trước, tỉ số là cân bằng khi mỗi đội đều có 1 trận thắng.

Muốn vô địch Ngoại hạng, Chelsea phải tìm ra cách đánh bại Man City. Ảnh: Internet.

Được ông chủ Abramovich đầu tư mạnh mẽ với tham vọng giành ngôi vô địch, Chelsea chắc chắn phải tìm ra cách để đánh bại Manchester City. Dưới bàn tay dẫn dắt của Mancini, City đã trở thành một đội bóng bản lĩnh và kiên cường. Họ cũng không thiếu những nhân tố xuất sắc để thay đổi cục diện trận đấu. Liệu một Chelsea với nhiều gương mặt mới chưa có nhiều thời gian lắp ghép với nhau có thể đánh bại City? Chúng ta hãy chờ xem!

4. Siêu cúp Italia: Juventus vs Napoli (19/08)

Đây là lần thứ 2 trận Siêu cúp Italia được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Napoli là đội bóng duy nhất có thể phá được mạch trận bất bại của Juve ở mùa giải trước khi đánh bại Bianconeri trong trận chung kết Coppa Italia. Đó sẽ là một lý do khiến đội bóng của HLV Antonio Conte muốn phục thù Napoli.

Trong khi Juve vẫn giữ được hầu hết lực lượng của mình, thì CLB thành Naples đang đối mặt với nguy cơ chảy máu tài năng nghiêm trọng. Sau khi Lavezzi ra đi, một gương mặt khác rất có thể sẽ rời sân San Paolo là Edinson Cavani. Với một bộ ba nguyên tử khuyết đi 1 đến 2 vị trí, liệu Napoli có thể làm nên chuyện trước Juve vừa trở lại đỉnh cao của bóng đá Italia? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng Napoli vẫn là một đối thủ rất nguy hiểm, và đội bóng thành Turin sẽ phải rất cẩn trọng trong trận đấu trước mùa giải này.

5. Siêu cúp Tây Ban Nha: Barcelona vs Real Madrid - hai lượt đi và về (23 - 27/08)

Không cần phải chờ bước vào mùa giải La Liga mới khán giả mới được chứng kiến El Clasico. Những cuộc đối đầu kinh điển giữa Real và Barca sẽ diễn ra ngay cuối tháng 8 với Siêu cúp Tây Ban Nha. Đúng như tên gọi El Clasico - Siêu kinh điển, những trận đấu giữa Real và Barca luôn chứa đựng nhiều yếu tố hấp dẫn và kịch tính.

El Clasico luôn được chờ đợi. Ảnh: Internet.

Trước mắt chúng ta sẽ là một Barca phiên bản mới dưới thời HLV Tito Vilanova, trong khi Real đang tỏ ra ngày càng vững vàng khi HLV Mourinho có năm thứ 3 liên tiếp ngồi trên ghế chỉ đạo của sân Santiago Bernabeu. Dù mất Pep Guardiola, Barca vẫn còn đó Messi. Sau một mùa hè nghỉ ngơi khá thoải mái, El Pulga sẽ có cơ hội 'làm nóng' khi đối đầu với dàn hậu vệ hảo hạng của Kền kền trắng; và ở bên kia chiến tuyến, Ronaldo chắc chắn cũng sẽ không chịu lép vế trước đối thủ truyền kiếp của mình. Nếu thực sự làm nên chuyện trong trận đấu này, cơ hội để Ronaldo chiến thắng Messi trong cuộc đua giành Quả bóng vàng FIFA sẽ tăng lên không ít. Quả thực, đây là một trận đấu xứng đáng để chúng ta chờ đợi!

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/25/2F7B8A/5-tran-Sieu-cup-khong-the-bo-lo-truoc-them-mua-giai-moi-cua-bong-da-Chau-Au