5 'thất bại ê chề' của Hollywood trong nửa đầu năm 2017

Mặc dù được đầu tư đến hàng trăm triệu USD thế nhưng 5 bộ phim bom tấn này đã khiến cho các nhà sản xuất tại Hollywood phải lao đao khi thất bại thảm hại tại phòng vé.

Monster Trucks

Xuất hiện khá bất ngờ vào đầu năm nay thế nhưng Monster Trucks đã nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Bộ phim bị chê bai thậm tệ từ nội dung cho đến khả năng diễn xuất của dàn ngôi sao trẻ. Trang Rotten Tomatoes cho số điểm dưới trung bình là 32% dựa trên ý kiến của 81 chuyên gia và kèm theo lời nhận xét: "Bất chấp những hứa hẹn ban đầu, Monster Trucks đã cho chúng ta thấy rằng phải cần nhiều hơn quái vật và xe để làm nên một bộ phim hoạt hình hay".

Hãng Paramount đã chi 125 triệu USD cho khâu sản xuất và thêm hàng chục triệu USD cho phần quảng bá. Vậy mà doanh thu phòng vé của Monster Trucks chỉ cán mốc 64,5 triệu USD trên toàn cầu. Đây là một cơn ác mộng mà không một nhà sản xuất Hollywood nào muốn trải qua.

Power Rangers

Power Rangers hội đủ nhiều yếu tố để có thể thành công như dựa trên thương hiệu siêu anh hùng đã có lượng fan đông đảo từ trước, kinh phí khủng (100 triệu USD), dàn diễn viên trẻ đẹp và những tranh luận xung quanh (siêu anh hùng đồng tính đầu tiên trên màn ảnh rộng). Mặc dù vậy, bộ phim chỉ nhận được đánh giá trung bình từ giới phê bình nghệ thuật và thất bại hoàn toàn tại phòng vé. Nhiều người cho rằng hình tượng nhóm siêu anh hùng Power Rangers đã lỗi thời và hoàn toàn bị lép vế trước Marvel cũng như DC Comic. Đối tượng chính của bộ phim là trẻ em dưới 14 tuổi cũng tỏ ra khá thờ ơ.

Sau 3 tháng ngoài rạp, Power Rangers chỉ thu về 140,2 triệu USD, đồng nghĩa với việc hãng Lionsgate thất thoát hàng chục triệu USD. Thất bại thảm hại lần này cũng khiến cho tin đồn về phần tiếp theo bị dập tắt ngay lập tức.

The Great Wall

Tại lễ trao giải Oscar 2017, MC Jimmy Kimmel đã gọi Matt Damon là "thằng ngốc" do nhường vai diễn Lee Chandler trong Manchester By The Sea cho Casey Affleck để tham gia vào bộ phim The Great Wall. Vai diễn Lee Chandler sau đó đã mang về cho Casey Affleck tượng vàng Oscar danh giá tại hạng mục "Nam diễn viễn chính xuất sắc nhất" còn The Great Wall thì bị thất bại nặng nề.

Bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu sở hữu kinh phí khủng là 150 triệu USD cùng dàn diễn viên hùng hậu ở 2 bên bờ Thái Bình Dương (Matt Damon, Lưu Đức Hòa, Bành Vu Yến, Cảnh Điềm, Trịnh Khải, Hoàng Hiên...) thế nhưng chỉ thu về 332 triệu USD. Theo Hollywood Reporter, khoản thua lỗ mà The Great Wall mang đến cho hãng Universal và China Film Group vào khoảng 75 triệu USD.

Tại thị trường Trung Quốc, The Great Wall đạt doanh thu phòng vé 171 triệu USD. Thành công này hoàn toàn nằm trong dự đoán của giới chuyên môn do chính phủ của quốc gia tỉ dân đã tạo rất nhiều điều kiện cho dự án lần này của đạo diễn họ Trương. The Great Wall cùng với Terminator Genisys, Warcraft xXx: Return of Xander Cage là 4 bộ phim Hollywood có doanh thu phòng vé trên 100 triệu USD tại Trung Quốc dù không làm được điều tương tự tại Mỹ.

Ghost in the Shell

Thành công của Lucy (2014) đã khiến cho hãng Paramount rất tin tưởng vào sự tham gia của Scareltt Johansson trong bộ phim Ghost in the Shell. Dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Nhật, Ghost in the Shell đã vấp phải sự phản đối từ nhiều phía khi cho một cô nàng da trắng vào vai một cô gái châu Á. Hiện tượng này thường được gọi bằng cái tên "whitewashing" và đang ngày càng phổ biến tại Hollywood.

Công chiếu vào tháng 3, Ghost in the Shell đã nhận được đánh giá tích cực cho phần kỹ xão, hóa trang và hiệu ứng đặc biệt nhưng nội dung thì bị chê là không bám sát truyện tranh cũng như các nhân vật thiếu chiều sâu. Trang Rotten Tomatoes chấm 45% còn Metacritic là 52/100.

Trong tuần đầu ra mắt, Ghost in the Shell chỉ thu về 19 triệu USD, đứng thứ 3 sau Boss BabyBeauty and the Beast. Con số này thấp hơn rất nhiều so với dự đoán. Kết quả, bộ phim chỉ dừng lại ở mốc 170 triệu USD so với kinh phí sản xuất là 110 triệu USD (tương đương với hàng chục triệu USD thua lỗ). Tại thị trường Nhật Bản, Ghost in the Shell thậm chí còn không chiếm được vị trí No.1 vốn bị chiếm giữ trong 4 tuần liên tục từ bộ phim hoạt hình Sing.

King Arthur: Legend of the Sword

Đây là thất bại tệ hại nhất của Hollwood trong 6 tháng đầu năm 2017. King Arthur: Legend of the Sword do Guy Ritchie đạo diễn với sự tham gia của dàn diễn viên hạng A như Jude Law, Eric Bana, Charlie Hunnam, Eric BanaÀstrid Bergès-Frisbey... Cộng thêm việc câu chuyện lập quốc của vua Athur đã quá nổi tiếng, không ai có thể ngờ rằng kết quả của bộ phim này lại "đau thương" đến như vậy.

King Arthur: Legend of the Sword bị giới phê bình quay lưng lại hoàn toàn. Chỉ duy có tờ The Guardian là tích cực hơn một tí. Mặc dù sở hữu kinh phí 175 triệu USD, bộ phim chỉ có thể vớt vát lại 137,9 triệu USD sau hơn 3 tháng trình chiếu ngoài rạp. Thất bại này được tờ IndieWire miêu tả là "thất bại đi vào lịch sử". Tờ The Hollywood Reporter ước tính King Arthur: Legend of the Sword đã giáng một đòn chí mạng vào hãng Warner Bros khi làm thất thoát gần 150 triệu USD.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dien-anh-c-127/5-that-bai-e-che-cua-hollywood-trong-nua-dau-nam-2017-65698.html