Theo đó, 5 nhà sản xuất thép bị điều tra là Baosteel, Anshan Iron & Steel Group, Laigang Group và Jigang Group, Shougang Group, cùng quan chức của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA). Tuy nhiên các tập đoàn trên và CISA lại bác bỏ những thông tin này.
Ngày 7/7, ông Đàm Dĩ Tân, trưởng bộ phận quản lý xuất nhập khẩu quặng sắt của Tập đoàn Thủ Cương (tập đoàn sản xuất sắt thép lớn thứ tám Trung Quốc), đã bị bắt do cáo buộc vi phạm luật thương mại và có quan hệ mật thiết với ông Stern Hu, giám đốc điều hành của Rio Tinto chi nhánh Thượng Hải. Ông Hu và 3 nhân viên khác của tập đoàn Rio Tinto cũng bị bắt trước đó với cáo buộc ăn cắp bí mật quốc gia của Trung Quốc.
Hôm 13/7, Australia đã triệu tập Đại sứ TQ tại Canberra lần thứ hai để thúc ép giải thích việc bắt giữ này.
Phía Trung Quốc cáo buộc do những thông tin này bị lộ nên họ đã gặp nhiều khó khăn trong các cuộc đàm phán về giá bán sắt thép năm 2009, lẽ ra phải kết thúc vào ngày 30/6 nhưng đến nay vẫn chưa xong. N.Y (tổng hợp)